Thế giới

EU có thể sụp đổ vì khủng hoảng di cư

ClockChủ Nhật, 25/10/2015 08:18
TTH.VN - Tờ Sputniknews sáng nay (25/10) dẫn lời Thủ tướng Áo Werner Faymann cảnh báo rằng, việc hàng ngàn người di cư không có giấy tờ liên tục tràn vào các nước châu Âu, kéo theo những vấn đề căng thẳng trong khu vực hiện nay rất có thể khiến Liên minh châu Âu (EU) “sụp đổ”.


Cảnh sát Áo kiểm soát người di cư tại biên giới với Slovenia ngày 22/10. Ảnh: AP

Hôm nay (25/10), hội nghị thượng đỉnh về người di cư được tổ chức tại Brussels (Bỉ) để thảo luận và tìm kiếm những biện pháp khả thi nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư khổng lồ.

“Tình hình bây giờ cho thấy, nếu không thống nhất được một giải pháp chung cho toàn khu vực châu Âu, chúng ta chắc chắn sẽ phải chứng kiến sự sụp đổ lặng lẽ của Liên minh châu Âu. Đây rõ ràng là một con đường chung với đầy gánh nặng, khó khăn, và rất dễ dẫn đến hỗn loạn trong khu vực”, Thủ tướng Áo Werner Faymann nói với tờ báo trong nước Kronen Zeitung ngày 24/10.
Ông Werner Faymann cho biết thêm, việc đảm bảo các đường biên giới bên ngoài EU là quan trọng, nhưng việc xây dựng những bức tường trên biên giới của các quốc gia EU sẽ không thể giải quyết được vấn đề.
Trong những tháng gần đây, châu Âu phải đối mặt với một làn sóng người di cư khổng lồ chạy trốn khỏi các quốc gia bị chiến tranh tàn phá ở Trung Đông, Bắc Phi và vùng Hạ Sahara của Châu Phi. Theo ước tính mới nhất của Cơ quan giám sát biên giới EU (Frontex), số người di cư tràn vào những đường biên giới của liên minh trong 9 tháng đầu năm 2015 vượt quá 710.000 người.
Trong khi đó, một số quốc gia EU không muốn trở thành tuyến đường trung gian cho những người di cư di chuyển đến các quốc gia thành viên giàu có hơn, do đó họ xây dựng những bức tường trên biên giới, ngay cả với các nước láng giềng trong khu vực Schengen không biên giới của EU.
Cùng ngày 24/10, Bulgaria, Romania và Serbia cảnh báo sẽ đóng cửa biên giới nếu Đức hoặc các nước khác có hành động tương tự nhằm ngăn chặn dòng người di cư. Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov khẳng định, 3 nước (Bulgaria, Romania và Serbia) muốn có một giải pháp chung trên toàn châu Âu, nhưng không thể trở thành “vùng đệm” cho hàng chục ngàn người mới đến.
Trước đó, Thủ tướng các nước Bulgaria, Romania và Serbia đã gặp nhau tại thủ đô Sofia (Bulgaria) ngay trước thềm cuộc đàm phán bất thường của các nhà lãnh đạo EU, do trưởng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker kêu gọi tổ chức để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư năm nay.
Ông Borisov cùng người đồng cấp Serbia và Romania nhận định, giải pháp tốt nhất là thống nhất hành động trên khắp châu Âu, đồng thời cảnh báo rằng nếu các nước EU khác làm theo Hungary, họ sẽ phải hành động: “Chúng tôi sẵn sàng đóng cửa biên giới ngay lập tức nếu Đức, Áo và các nước khác có hành động tương tự. Chúng tôi sẽ không để cho quốc gia của mình trở thành vùng đệm cho làn sóng di cư”.

Thanh Ngân (lược dịch từ Sputniknews & BBC)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Return to top