Thế giới

FTA Canada - ASEAN có thể sẽ có hiệu lực vào năm tới

ClockThứ Sáu, 23/08/2024 06:09
TTH - Theo các quan chức Canada và Thái Lan, một hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Canada và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến sẽ được ký kết vào năm tới.

Các nước ngoài OPEC+ sẽ dẫn đầu tăng trưởng sản lượng dầu năm 2024

FTA sẽ giúp hoạt động thương mại giữa ASEAN và Canada diễn ra suôn sẻ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN/Báo Tin tức 

Chia sẻ với hãng tin Bangkok Post trong bài phỏng vấn gần đây nhất, Surin Thanalertkul, ủy viên thương mại của Đại sứ quán Canada và cán bộ phát triển thị trường cấp cao của Văn phòng Nông nghiệp và Nông sản thực phẩm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPAAO) của Canada Martin Sullivan bày tỏ hy vọng rằng FTA Canada - ASEAN sẽ sớm được ký kết, vì điều này sẽ giúp thúc đẩy thương mại giữa hai thị trường. Cuộc đàm phán FTA sẽ giúp hoạt động thương mại song phương giữa Canada và ASEAN diễn ra “mượt mà” hơn.

Dẫn một ví dụ về hoạt động thương mại giữa Canada và Thái Lan, hoạt động thương mại giữa hai nước đang diễn ra tốt đẹp, song vẫn còn tồn tại một số thách thức, có thể kể đến như các vấn đề liên quan đến tiếp cận thị trường, thuế quan và các vấn đề về kỹ thuật khi Canada xuất khẩu hàng hóa sang Thái Lan. Trong trường hợp các công ty Canada muốn xuất khẩu sản phẩm thủy sản sang Thái Lan, họ phải trả mức thuế khác nhau, tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng sử dụng của sản phẩm. Càng là những dòng sản phẩm có thể dùng ngay mà không cần chế biến, mức thuế mà các nhà xuất khẩu phải trả lại càng cao.

Đứng trước trường hợp này, ủy viên thương mại Surin Thanalertkul cho rằng, vấn đề sẽ được giải quyết khi Canada và ASEAN hoàn tất việc ký kết FTA. Các chuyên gia đều hy vọng các cuộc đàm phán về FTA sẽ hoàn tất vào năm tới.

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Canada. Canada đã thiết lập FTA với nhiều quốc gia và khu vực, như với Mỹ, Mexico, Liên minh châu Âu (EU), cũng như là một thành viên tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Những thành quả này được kỳ vọng sẽ là bước đệm để Canada có thể phát triển mối quan hệ với ASEAN thông qua FTA Canada - ASEAN.

Trong một thông tin có liên quan, trang web của chính phủ Canada cho biết: Trong khuôn khổ Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Canada diễn ra tại Bangkok vào tháng 9/2019, nước này và ASEAN đã ra thông báo hoàn thành các cuộc thảo luận thăm dò về một FTA khả thi. Hai bên đã nhất trí vào ngày 16/11/2021 tiến hành đàm phán FTA Canada - ASEAN nhằm tạo ra các cơ hội tiếp cận thị trường mới cho hàng hóa và dịch vụ của Canada, đồng thời hỗ trợ thiết lập một môi trường minh bạch và dễ dự đoán hơn cho thương mại và đầu tư.

Từ đó đến nay, ASEAN và Canada đã có 6 vòng đàm phán với sự tham gia của các nhà đàm phán chính của hai bên, diễn ra vào tháng 8 và tháng 11/2022, tháng 4, tháng 6 và tháng 9/2023 và vào tháng 1/2024.

Hạnh Nhi (Lược dịch từ Bangkok Post)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Paris cho Brunei

Ngày 6/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp Ủy ban ASEAN tại Paris (ACP) và lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên của ACP cho Đại biện Đại sứ quán Brunei. Tham dự sự kiện có các Đại sứ, Đại biện và cán bộ Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Pháp.

Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Paris cho Brunei
Hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực là cách ASEAN tạo ra cơ hội hợp tác

Giữa lúc các nền kinh tế ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, cũng như phạm vi hợp tác bị thu hẹp, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vẫn là điểm sáng nhờ những điểm tương đồng và nhiều lĩnh vực của các nước thành viên có khả năng bổ trợ cho nhau.

Hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực là cách ASEAN tạo ra cơ hội hợp tác
Kỳ vọng cao vào Malaysia để thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và BRICS

Vào năm tới, khi Malaysia nhậm chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thủ tướng Anwar Ibrahim sẽ có cơ hội thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa ASEAN và các thành viên chính của khối BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.

Kỳ vọng cao vào Malaysia để thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và BRICS
Return to top