Thế giới

Hàn Quốc, Campuchia thúc đẩy thương mại, đầu tư thông qua FTA

ClockThứ Bảy, 28/01/2023 09:38
TTH.VN - Hàn Quốc và Campichia mới đây đã nhất trí tăng cường thương mại và đầu tư song phương bằng cách tối đa hóa hiệp định thương mại tự do (FTA), có hiệu lực một tháng trước đó, Bộ Công nghiệp Seoul cho biết.

Quy mô thương mại Việt Nam-Hàn Quốc tăng mạnh kể từ năm 1992Campuchia và Cuba củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác song phươngCampuchia kỳ vọng sẽ đón 7 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025ASEAN khởi động Đối thoại Thanh niên lần thứ nhất tại Siem ReapTrung Quốc sẵn sàng hỗ trợ các nước, bao gồm cả ASEAN chống dịch COVID-19

Hàn Quốc, Campuchia thúc đẩy thương mại, đầu tư thông qua FTA. Ảnh minh họa: Khmertimeskh/TTXVN/Vietnam+

Theo đó, các cuộc thảo luận được đưa ra trong một diễn đàn kinh doanh và đầu tư, được tổ chức tại Seoul với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc Ahn Duk-geun, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak, cùng các quan chức chính phủ và doanh nghiệp của hai quốc gia.

Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) có hiệu lực vào ngày 1/12/2022, yêu cầu mức độ mở cửa thị trường cao hơn so với FTA Hàn Quốc - ASEAN hiện tại và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

RCEP là một hiệp thương mại khu vực bao gồm 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác đối thoại là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.

“Hiệp định song phương đặt nền móng cho việc mở rộng thương mại song phương trong nhiều lĩnh vực, từ dệt may đến ôtô và máy móc, cũng như thực phẩm nông nghiệp và thủy sản”, Bộ trưởng Ahn Duk-geun cho biết tại diễn đàn.

Ông nói thêm: “Hai quốc gia có thể sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác về kinh tế kỹ thuật số, năng lượng sạch và nhiều lĩnh vực khác để giúp thúc đẩy cơ cấu công nghiệp của Campuchia và cùng nhau đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng 0”.

Bộ trưởng Ahn Duk-geun cũng cho biết, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ phát triển công nghệ của Campuchia thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức.

Theo dữ liệu của chính phủ, thương mại song phương hai nước Hàn Quốc và Campuchia đạt 1,05 tỷ USD vào năm 2022, đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ từ 54 triệu USD ghi nhận vào năm 1997, khi hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm này.

Ban đầu, mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã được thiết lập vào năm 1970, nhưng đã bị cắt đứt vào năm 1975 vì một số lý do nhất định.

Đan Lê (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top