Thế giới

Hàn Quốc đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh P4G về khí hậu

ClockChủ Nhật, 30/05/2021 15:12
TTH.VN - Một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lớn về khí hậu và tăng trưởng bền vững dự kiến ​​sẽ khai mạc vào ngày hôm nay (30/5) theo sáng kiến ​​của Hàn Quốc, Tờ Yonhap đưa tin.

Những con số ý nghĩa trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậuMỹ: Tổng thống chỉ đạo các cơ quan đánh giá rủi ro biến đổi khí hậuCác bộ trưởng G7 khẳng định cam kết với mục tiêu trung hòa khí thải

Cựu Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon trong một bài phát biểu tại Tuần lễ tương lai xanh trước Hội nghị Thượng đỉnh P4G. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho hay, ông Moon Jae-in sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh P4G Seoul năm 2021 kéo dài trong 2 ngày thông qua hình thức trực tuyến, với sự tham dự của hơn 60 quan chức Chính phủ hàng đầu và người đứng đầu của các tổ chức quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry... Theo TTXVN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác P4G, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres và Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Angel Gurria cũng có mặt trong số những đại biểu tham dự hội nghị lần này.

Được biết, P4G là viết tắt của Đối tác về Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030. Đây là quan hệ đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy các nỗ lực công - tư đối với các giải pháp toàn diện cho những thách thức trong việc thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), cũng như Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu. Trước đó vào năm 2018P4G đã được khởi động với hội nghị đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.

Hội nghị ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc diễn ra với chủ đề "Phục hồi xanh toàn diện hướng tới trung hòa carbon", đây là lần thứ 2 Hội nghị Thượng đỉnh P4G được tổ chức.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và các đại biểu tham dự khác sẽ trình bày quan điểm của họ trong Phiên họp của các nhà lãnh đạo, sẽ khai mạc lúc 8 giờ tối nay (theo giờ Seoul), tiếp theo đó là diễn đàn Đối thoại của các nhà lãnh đạo sẽ được tổ chức vào tối mai (31/5). Các nhà lãnh đạo dự định sẽ thông qua Tuyên bố Seoul nhằm tổng hợp kết quả của các cuộc thảo luận.

Bên cạnh đó, ông Moon Jae-in dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương trực tuyến với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngay trước khi Hội nghị Thượng đỉnh P4G được tiến hành.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
WB nhận được cam kết hơn 11 tỷ USD để ứng phó với khí hậu và thách thức toàn cầu

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cho biết 11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD cho các công cụ vốn kết hợp và bảo lãnh danh mục đầu tư mới, được thiết kế để mở rộng năng lực cho vay của WB thêm 70 tỷ USD trong một thập kỷ, nhằm giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, đại dịch và các thách thức toàn cầu khác.

WB nhận được cam kết hơn 11 tỷ USD để ứng phó với khí hậu và thách thức toàn cầu
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu

Theo một báo cáo vừa được Đại học Boston công bố trước thềm hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ diễn ra ngày 17 - 19/4 tới, các quốc gia mới nổi sẽ phải chi mức kỷ lục 400 tỷ USD để trả nợ nước ngoài trong năm nay và gần 40 quốc gia không thể chi số tiền cần thiết cho việc thích ứng với khí hậu và phát triển bền vững.

Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu
Return to top