Thế giới

Hàn Quốc đóng góp 3,6 tỷ won cho quỹ khí hậu toàn cầu

ClockThứ Năm, 17/11/2022 07:45
TTH.VN - Hãng thông tấn Yonhap hôm qua (16/11) dẫn thông tin từ Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này sẽ đóng góp tổng cộng 3,6 tỷ won (tương đương 2,72 triệu USD) cho một quỹ quốc tế nhằm giúp các quốc gia đang phát triển thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Mỹ-Nhật-Hàn cam kết tăng cường hợp tác về khí hậu, an ninh và đại dịchHàn Quốc đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh P4G về khí hậu

Để giúp các nước đối phó với tác động của biến đổi khí hậu, Hàn Quốc sẽ đóng góp 3,6 tỷ won cho Quỹ Thích ứng toàn cầu. Ảnh: Yonhap News/Hanoimoi

Theo lộ trình, nước này sẽ cung cấp 1,2 tỷ won/năm cho Quỹ Thích ứng trong liên tục 3 năm kể từ năm 2023, tuyên bố từ Bộ Tài chính Hàn Quốc nêu rõ.

Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đóng góp của mình tại cuộc đối thoại cộng tác viên cấp cao của Quỹ Thích ứng được tổ chức ở Ai Cập, diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 27 (COP27).

Được biết, đây là khoản đóng góp đầu tiên của Hàn Quốc vào Quỹ Thích ứng - được thành lập năm 2001 theo Nghị định thư Kyoto của Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu.

Quỹ này sẽ tài trợ cho các dự án và chương trình tại các cộng đồng các nước đang phát triển đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Kể từ năm 2010 đến nay, Quỹ đã cam kết hỗ trợ 923,5 triệu USD cho các dự án và chương trình, bao gồm 132 dự án cụ thể.

Hàn Quốc đã và đang tham gia các nỗ lực quốc tế để giúp ứng phó với biến đổi khí hậu. Tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Han Duck-soo đã phát biểu tại một hội nghị về đối thoại bền vững ở khu vực Thái Bình Dương rằng Hàn Quốc sẽ tăng cường tài trợ để giúp các quốc gia đang phát triển giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa hơn 1.900 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chiều 27/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị đánh giá công tác đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024; đồng thời trao đổi, giải đáp thắc mắc cùng các đơn vị liên quan, công ty dịch vụ về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.

Đưa hơn 1 900 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
MỐI ĐE DỌA KHÍ HẬU TĂNG Ở ĐÔNG NAM Á:
Người dân tập trung vào an ninh lương thực

Theo Báo cáo về Khảo sát triển vọng khí hậu Đông Nam Á mới nhất của Viện ISEAS - Yusof Ishak, tuy các đợt sóng nhiệt kỷ lục, lũ lụt và bão xảy ra ở phần lớn khu vực Đông Nam Á vào năm 2024, nhiều người dân trong khu vực quan tâm đến các vấn đề thiết yếu như an ninh lương thực, hơn là biến đổi khí hậu.

Người dân tập trung vào an ninh lương thực
Chuyển đổi số là giải pháp hữu ích trước biến đổi khí hậu

Đông Nam Á là khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa khí hậu. Trong bối cảnh đó, các giải pháp số có thể là chìa khóa giúp khu vực này tăng cường khả năng phục hồi trước những tổn thất kinh tế và các sự kiện thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra.

Chuyển đổi số là giải pháp hữu ích trước biến đổi khí hậu
Hàn Quốc bổ sung hơn 100.000 việc làm trong tháng thứ hai liên tiếp

Dữ liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 11/9 cho thấy, Hàn Quốc đã bổ sung hơn 100.000 việc làm trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 8 năm nay; tuy nhiên, số việc làm trong ngành xây dựng lại ghi nhận mức giảm nhiều nhất từ trước đến nay trong bối cảnh ngành công nghiệp chậm lại và đợt sóng nhiệt khắc nghiệt xảy ra ở nước này.

Hàn Quốc bổ sung hơn 100 000 việc làm trong tháng thứ hai liên tiếp
Return to top