Thế giới

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra trong tuần tới

ClockThứ Sáu, 11/02/2022 09:55
Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ ngày 15-17/2 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mong muốn phát triển mối quan hệ với ASEANKết nối ASEAN là chìa khóa cho thịnh vượng

Ảnh minh họa. (Nguồn: thestar.com.my)

Ngày 10/2, Campuchia, nước giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2022, thông báo sẽ tổ chức Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) vào ngày 15-17/2 tại thủ đô Phnom Penh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn sẽ chủ trì hội nghị.

Thông báo nêu rõ: "Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ triển khai các quyết định của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, thảo luận cách thức tăng cường quan hệ với các đối tác đối thoại trong khi duy trì và thúc đẩy vai trò trung tâm, đoàn kết và thống nhất của ASEAN, đồng thời thảo luận về các cách thức và biện pháp trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng ASEAN bền vững, năng động, hòa bình và thịnh vượng hơn."

Theo thông báo, cuộc họp cũng sẽ thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế được quan tâm khác.

Theo kế hoạch ban đầu, Hội nghị hẹp Bộ trưởng ngoại giao ASEAN dự kiến diễn ra theo hình thức trực tiếp tại thành phố Siem Reap, miền Bắc Campuchia vào ngày 18-19/1.

Tuy nhiên Campuchia đã hoãn kế hoạch này với lý do bộ trưởng ngoại giao nhiều nước thành viên ASEAN khó có thể tới nước này tham dự hội nghị vào thời điểm đó.

Trong buổi tọa đàm về nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2022 của Campuchia do Học viện Yusof Ishak tổ chức hồi tháng Một, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn đã nhận định Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN là cuộc gặp quan trọng cấp bộ trưởng đầu tiên nhằm thảo luận hướng tới thực hiện các quyết định và kế hoạch mà các nước đã nhất trí từ năm 2021, đồng thời là cơ hội để bàn bạc về các sáng kiến mới thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top