Thế giới

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN sẽ được tổ chức vào tháng 3

ClockThứ Tư, 26/02/2020 14:35
TTH.VN - Hãng thông tấn AFP ngày 26/2 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi lời mời đến các nhà lãnh đạo Đông Nam Á để nhóm họp vào tháng tới tại thành phố Las Vegas, Mỹ.

4 Thượng nghị sĩ hoan nghênh Việt Nam làm Chủ tịch ASEANMỹ đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam về Biển ĐôngTăng cường quan hệ đối tác Mỹ - ASEAN

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Ông Mike Pompeo đã lên tiếng xác nhận thông tin này trong một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu những lo ngại về sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) sẽ làm trì hoãn hội nghị thượng đỉnh với 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

"Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vẫn sẽ diễn ra, chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thực hiện điều này vào tuần thứ 2 của tháng 3 tại thành phố Las Vegas", Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Ông Mike Pompeo nói thêm, các công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành để tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Theo các nhà ngoại giao, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN sẽ có sự tham gia của Tổng thống Donald Trump và dự kiến ​​diễn ra vào ngày 12/3.

Sự bùng phát của dịch COVID-19 đã dẫn đến việc hủy bỏ một số sự kiện quốc tế trên toàn thế giới. Tính đến ngày 25/2, dịch bệnh này đã lây nhiễm cho hơn 80.000 người trên toàn thế giới và cướp đi mạng sống của hơn 2.700 bệnh nhân. Tuy nhiên, tỷ lệ phục hồi đang gia tăng, khi hơn 27.800 người đã được xuất viện.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Sputnik)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top