Thế giới

IMF: Biến thể Omicron có thể kéo giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu

ClockChủ Nhật, 05/12/2021 07:41
TTH.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) có khả năng sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, do biến thể Omicron mới của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19, Hãng Thông tấn Reuters ngày 4/12 dẫn lời người đứng đầu của tổ chức này cho biết.

Không có bằng chứng biến thể Omicron sẽ gây tử vong nhiều hơn"Vũ khí" diệt biến chủng Omicron có thể "trình làng" vào đầu năm sauBiến thể Omicron lây lan rộng khắp thế giới

Tổng Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva phát biểu tại một cuộc họp. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Biến thể Omicron đã nhanh chóng lan rộng đến ít nhất 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, kể từ khi biến thể này được báo cáo lần đầu tiên ở Nam Phi hồi tuần trước. Bên cạnh đó, nhiều Chính phủ đã thắt chặt các quy tắc đi lại nhằm cố gắng ngăn chặn biến thể Omicron.

Tổng Giám đốc điều hành IMF, bà Kristalina Georgieva cho rằng: “Một biến thể mới có thể lây lan rất nhanh chóng có khả năng làm giảm niềm tin”.

Trong khi đó, các khu vực ở châu Âu và Mỹ đang phải vật lộn với một làn sóng lây nhiễm của biến thể Delta. Biến thể Omicron mới có thể gây thêm nhiều vấn đề hơn nữa cho các nền kinh tế vẫn đang cố gắng thoát khỏi các đợt phong toả và tình trạng gián đoạn liên quan đến đại dịch COVID-19.

Dù vậy, vẫn còn nhiều điều chưa rõ về biến thể Omicron. Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Soumya Swaminathan cho hay, biến thể Omicron lây lan nhanh sẽ phải trở nên dễ lây lan hơn để vượt biến thể Delta, vốn chiếm đến 99% các ca nhiễm hiện nay.

Qua đó, bà Soumya Swaminathan lưu ý: "Chúng ta cần phải chuẩn bị và thận trọng, không hoảng loạn, bởi vì chúng ta đang ở trong một tình thế khác so với một năm trước".

Trong một động thái liên quan, Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan nói thêm, không có bằng chứng cho thấy các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện có cần phải được điều chỉnh để chống lại biến thể Omicron. Trong khi đó, các quan chức nên tiếp tục nỗ lực để tiêm các loại vaccine hiện có cho nhiều người hơn.

“Chúng ta cần tập trung vào việc đưa những người có nguy cơ cao nhất đi tiêm phòng", ông Mike Ryan nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo của Liên Hiệp Quốc tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), phát ngôn viên của WHO, ông Christian Lindmeier cho rằng, các nhà sản xuất vaccine cần chuẩn bị cho khả năng phải điều chỉnh các sản phẩm của họ.

Về phần mình, ông Ugur Sahin, Giám đốc điều hành BioNTech của Đức, đơn vị sản xuất vaccine ngừa COVID-19 cùng Công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ khẳng định, công ty này sẽ có thể điều chỉnh các mũi tiêm tương đối nhanh chóng.

Cũng theo ông Ugur Sahin, các loại vaccine hiện tại sẽ tiếp tục cung cấp khả năng bảo vệ chống lại tình trạng bệnh nặng, bất chấp các đột biến. “Tôi tin rằng về lý thuyết, vào một thời điểm nhất định, chúng ta sẽ cần có một loại vaccine mới để chống lại biến thể mới này”, Giám đốc điều hành BioNTech nhận định.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt… là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Return to top