Thế giới
Hội nghị thường niên IMF và WB:

IMF đạt mục tiêu bổ sung 3 tỷ USD vào quỹ tín thác cho các quốc gia nghèo nhất

ClockChủ Nhật, 15/10/2023 11:41
TTH.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa đạt được mục tiêu gây quỹ, nhằm tăng nguồn vốn ủy thác ưu đãi dành cho các quốc gia nghèo nhất thế giới thêm 3 tỷ USD, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva ngày 14/10 cho biết.

IMF và WB cần cải cách nhiều hơn để chống lại biến đổi khí hậuTăng trưởng toàn cầu vẫn thấp và không đồng đều

 Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva phát biểu trong một cuộc họp tại Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, trong một tuyên bố, bà Kristalina Georgieva khẳng định, những khoản đóng góp được hoàn thành tại Hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng thế giới (WB) “sẽ cho phép IMF tiếp tục hỗ trợ các quốc gia có thu nhập thấp bằng nguồn tài trợ lãi suất bằng 0 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của những quốc gia này”.

Được biết, Hội nghị thường niên IMF và WB đang được tổ chức từ ngày 9 - 15/10 tại thành phố Marrakech (Maroc).

Cũng theo bà Kristalina Georgieva, các khoản cho vay thuộc Quỹ Tín thác tăng trưởng và giảm nghèo (PRGT) đã tăng gấp 5 lần, lên 30 tỷ USD kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Nhu cầu về các nguồn lực của quỹ tín thác này được dự kiến sẽ đạt 40 tỷ USD cho đến năm 2024, gấp khoảng 5 lần mức trung bình trong lịch sử.

Trước đó, IMF đã kêu gọi các quốc gia thành viên lấp đầy khoảng trống 1,2 tỷ USD trong tài khoản trợ cấp 3 tỷ USD đã được thông qua hồi năm 2021. Tổng Giám đốc IMF cho hay, 40 quốc gia đã tăng cường đóng góp, và 1/3 các quốc gia trong số đó là những nền kinh tế thị trường mới nổi.

 

 

 

THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters)
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hài hòa mục tiêu tăng trưởng & chất lượng tín dụng

Khó khăn kinh tế đang tạo nên áp lực không nhỏ các cho tổ chức tín dụng khi nguy cơ nợ nhóm 2 (khoản nợ được đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng khách hàng có dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ) và nợ tiềm ẩn nợ xấu tăng mạnh tạo nên những rủi ro trong an toàn hệ thống tín dụng.

Hài hòa mục tiêu tăng trưởng  chất lượng tín dụng
Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF):
Lạm phát tiếp tục giảm trong năm 2024, nhưng chưa hoàn toàn bị đánh bại

Lạm phát đang giảm nhanh hơn dự kiến nhưng vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 11/4 cho biết; đồng thời kêu gọi các ngân hàng trung ương điều chỉnh một cách cẩn thận các quyết định về cắt giảm lãi suất dựa trên các dữ liệu sắp tới.

Lạm phát tiếp tục giảm trong năm 2024, nhưng chưa hoàn toàn bị đánh bại
Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh

Chiều 10/4, tại Nghệ An, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.

Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh
Return to top