Thế giới

IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2023 và 2024

ClockThứ Ba, 07/11/2023 16:59
TTH.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 7/11 đã nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội năm 2023 của Trung Quốc lên 5,4% từ mức 5% được đưa ra trước đó, nhờ kết quả hoạt động tốt hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, IMF vẫn dự đoán nền kinh tế nước này sẽ chậm lại trong năm tới.

IMF: Trung Quốc sẽ là nguồn tăng trưởng hàng đầu thế giới trong 5 năm tớiIMF nâng dự báo và cảnh báo những rủi ro đối với kinh tế châu Á

IMF vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc lên 5,4% từ mức 5% trước đó. Ảnh: Bloomberg/TTXVN

Trong một thông cáo báo chí, IMF cho biết tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể giảm xuống 4,6% vào năm 2024 do lĩnh vực bất động sản của nước này tiếp tục yếu kém và nhu cầu bên ngoài suy yếu, mặc dù mức dự báo 4,6% này vẫn cao hơn so với kỳ vọng 4,2% được đưa ra trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) hồi tháng 10 của IMF.

Việc điều chỉnh tăng của IMF diễn ra sau quyết định phê duyệt phát hành trái phiếu chính phủ trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD) của chính phủ Trung Quốc và cho phép chính quyền địa phương ứng trước một phần hạn ngạch trái phiếu năm 2024 nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của IMF Gita Gopinath cho biết: “Những dự báo này phản ánh mức điều chỉnh tăng 0,4 điểm phần trăm trong cả năm 2023 và 2024 so với dự báo của WEO vào tháng 10, nhờ kết quả kinh doanh quý III/2023 tăng cao hơn dự kiến và các thông báo chính sách được đưa ra gần đây”.

Theo bà Gopinath, lạm phát cơ bản được dự báo sẽ tăng lên 2,1% vào cuối năm 2024 khi khoảng cách sản lượng tiếp tục thu hẹp. Trong trung hạn, tăng trưởng dự kiến sẽ giảm dần xuống còn khoảng 3,5% vào năm 2028 trong bối cảnh năng suất yếu và dân số già hóa.

Mặc dù Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp để hỗ trợ thị trường bất động sản, nhưng bà Gopinath cho rằng vẫn cần nhiều động thái hơn nữa để đảm bảo sự phục hồi nhanh hơn và giảm chi phí kinh tế trong quá trình chuyển đổi.

Bà Gopinath cũng khuyến nghị gói chính sách toàn diện nên bao gồm các biện pháp đẩy nhanh sự rút lui của các nhà phát triển bất động sản không khả thi, loại bỏ các trở ngại trong việc điều chỉnh giá nhà đất, phân bổ thêm nguồn vốn của chính phủ trung ương để hoàn thiện nhà ở và hỗ trợ các nhà phát triển bất động sản khả thi sửa chữa bảng cân đối kế toán và thích ứng với thị trường bất động sản nhỏ hơn.

Trong năm nay, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã hoạt động kém hơn các đối thủ do lo ngại về lĩnh vực bất động sản và sự phục hồi chậm chạp của đất nước sau đại dịch COVID-19. Chỉ số Shanghai Composite đã giảm 1% trong năm nay và chỉ số Hang Seng đã giảm 10%.

Theo IMF, Chính phủ Trung Quốc nên triển khai cải cách khung tài chính phối hợp và tái cơ cấu bảng cân đối kế toán để giải quyết các căng thẳng về nợ, bao gồm thu hẹp khoảng cách tài chính của chính quyền địa phương và kiểm soát dòng nợ, cũng như xây dựng chiến lược tái cơ cấu toàn diện để giảm mức nợ của các của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, với những cơn gió ngược như dân số già đi, lợi tức đầu tư giảm dần và sự phân mảnh địa kinh tế có khả năng hạn chế triển vọng tăng trưởng trung hạn của Trung Quốc, các cải cách cơ cấu trên diện rộng và theo hướng thị trường nhằm thúc đẩy năng suất, hỗ trợ tái cân bằng… sẽ giúp hỗ trợ các động cơ tăng trưởng mới và thúc đẩy tăng trưởng xanh, toàn diện và cân bằng hơn.

IMF cũng nêu rõ vai lãnh đạo ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, như khủng hoảng khí hậu và nợ nần, là rất quan trọng không chỉ đối với riêng nước này mà với cả thế giới. Vai trò của Trung Quốc trong việc hỗ trợ tái cơ cấu nợ ở các quốc gia có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương rất được hoan nghênh và cần tiếp tục được thúc đẩy để giảm nợ kịp thời cho các nước đó, IMF nhấn mạnh.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF):
Xu hướng giảm phát mới tạo cơ hội cho Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất

Xu hướng giảm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tiếp tục đi đúng hướng, và những số liệu mới nhất được công bố trong tuần này xác nhận rằng, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có khả năng cắt giảm lãi suất hơn nữa, ông Alfred Kammer, Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) khu vực châu Âu cho biết.

Xu hướng giảm phát mới tạo cơ hội cho Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV:
Ba luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực sớm hơn 5 tháng

Sáng 29/6, trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, với 404/469 đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Ba luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực sớm hơn 5 tháng
Tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 26/6, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc
“Rộng cửa” cho tín dụng bất động sản

Tín dụng bất động sản luôn chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu cho vay của các ngân hàng thương mại và được cho là một thành tố kích thích tăng trưởng tín dụng trong năm 2024. Đó cũng là lý do, ngân hàng đang đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi trong lĩnh vực này.

“Rộng cửa” cho tín dụng bất động sản
“Cơn khát” sầu riêng của Trung Quốc mang đến cơ hội làm giàu ở Đông Nam Á

Được mệnh danh là “vua trái cây”, sầu riêng từ lâu đã là một loại trái cây được yêu thích trong văn hóa địa phương ở Đông Nam Á, nơi nó được trồng rất nhiều. Nhiều người thực sự yêu thích hương vị ngọt, béo của trái sầu riêng, trong khi với nhiều người khác, sầu riêng được coi là loại trái cây “nặng mùi” nhất thế giới.

“Cơn khát” sầu riêng của Trung Quốc mang đến cơ hội làm giàu ở Đông Nam Á
Return to top