Thế giới

Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á tiêm vaccine Covid-19 không cần ra khỏi xe

ClockThứ Hai, 15/03/2021 15:24
Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 theo hình thức không cần ra khỏi xe được Bộ Y tế, Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia phối hợp với khu vực tư nhân để tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đại trà cho 181 triệu dân Indonesia trong vòng 15 tháng.

Ireland ngưng sử dụng vaccine của AstraZenecaSingapore lên kế hoạch mở cửa với quốc tế cuối năm nayTiếp cận vaccine không bình đẳng là mối đe dọa đối với cả thế giớiThủ tướng Pháp: Tình hình COVID-19 ở khu vực Paris “vô cùng căng thẳng”Mỹ và các đồng minh khởi động kế hoạch vaccine COVID-19

Đảo du lịch Bali là nơi đầu tiên được triển khai chiến dịch này, sau đó là thủ đô Jakarta và sẽ dần mở ra các tỉnh khác. Gã khổng lồ công nghệ Grab Indonesia và các nền tảng sức khỏe đã hỗ trợ chiến dịch.

Tiêm vaccine Covid-19 cho các tài xế taxi

Với chương trình tiêm vaccine không cần ra khỏi xe, người dân, đặc biệt là người cao tuổi sẽ không cần phải xếp hàng tại các cơ sở y tế, chỉ cần đăng ký trực tuyến và đến điểm tiêm chủng theo lịch hẹn. Các nhân viên y tế sẽ triển khai kiểm tra sức khỏe và tiêm chủng vaccine Covid-19 ngay trên phương tiện cá nhân. Chương trình này giúp đảm bảo tất cả người dân đều được tiếp cận chương trình vaccine của chính phủ một cách chủ động.

Kiểm tra sức khỏe trên xe

Hiện nay, hơn 4 triệu người Indonesia đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 miễn phí. Chính phủ nước này đã đặt mua 326 triệu liều vaccine Covid-19 từ các công ty quốc tế khác nhau để đảm bảo nguồn cung, đồng thời đang nỗ lực nghiên cứu sản xuất hai loại vaccine nội địa.

Quầy đăng ký thông tin

Hiện tại, cùng với hơn 1 triệu liều vaccine AstraZeneca mới nhận qua cơ sở COVAX, Indonesia đã có tổng cộng 40 triệu liều vaccine Sinovac, trong đó phần lớn là vaccine Sinovac của Trung Quốc ở dạng thành phẩm và nguyên liệu thô để tự bào chế. Dự kiến đến tháng 7, Indonesia sẽ có trong tay 75% số vaccine đã đặt. Bộ Y tế Indonesia kêu gọi người dân kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng tiêm chủng để đẩy lùi dịch bệnh.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top