Thế giới

Khoảng 40% lao động nước ngoài có tay nghề chọn ở lại Nhật Bản

ClockThứ Bảy, 01/06/2024 15:26
TTH - Đây là kết quả từ một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Tỷ lệ tương đối cao này mang lại lợi ích cho một quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động.

Các hiệp định thương mại tự do cần là “ưu tiên hàng đầu” đối với châu ÁNhật Bản và ASEAN xây dựng chiến lược chung đầu tiên về sản xuất và bán ô tô

Người dân đi bộ đến nơi làm việc ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Cụ thể, theo đánh giá đầu tiên của OECD về chính sách di cư lao động của Nhật Bản, một nửa trong số khoảng 3 triệu người nước ngoài sống ở quốc gia này vào năm 2022 là thường trú nhân. Trong số những người nước ngoài lần đầu tiên đến Nhật Bản trong giai đoạn 2011 - 2017 với tư cách là người di cư lao động có tay nghề có thị thực để làm kỹ sư hoặc nhân viên văn phòng, 40% đã ở lại quốc gia này 5 năm sau đó.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ CNBC, Kyodo News & Bloomberg)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa hơn 1.900 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chiều 27/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị đánh giá công tác đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024; đồng thời trao đổi, giải đáp thắc mắc cùng các đơn vị liên quan, công ty dịch vụ về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.

Đưa hơn 1 900 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Return to top