Thế giới

Moldova là quốc gia châu Âu đầu tiên nhận vaccine theo cơ chế COVAX

ClockThứ Sáu, 05/03/2021 09:00
Moldova ngày 4/3 đã tiếp nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên được phân phối thông qua nền tảng COVAX và trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên nhận được vaccine miễn phí thông qua cơ chế này.

Cơ chế COVAX: “Chúng ta hãy cùng bơi hoặc cùng chìm với nhau”Nhóm G7 thúc đẩy cam kết hỗ trợ vắc-xin cho các nước nghèo hơn

Trực tiếp tham gia buổi tiếp nhận vaccine, Tổng thống Maia Sandu cho biết, bà sẽ nỗ lực hết sức để người dân Moldova có thể được hưởng lợi từ các loại vaccine Covid-19 miễn phí và nhanh nhất có thể.

Với 14.400 liều vaccine đầu tiên của AstraZeneca, người dân Moldova sẽ tiếp tục được tiêm chủng và làm giảm tốc độ lây lan của Covid-19. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Sandu cũng gửi lời cảm ơn các quốc gia và tổ chức quốc tế đã tài trợ cho sáng kiến COVAX.

Tổng thống Moldova Maia Sandu (Ảnh: GMF)

Cùng tham dự sự kiện còn có các đại diện của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEP) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Đại sứ EU tại Moldova. Các đại diện cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Moldova trong cuộc chiến chống Covid-19 và nhấn mạnh việc tiếp cận công bằng và đúng cách đối với vaccine sẽ là yếu tố then chốt để chấm dứt đại dịch cũng như khuyến khích việc tạo ra càng nhiều loại vaccine càng tốt.

COVAX là sáng kiến dựa trên sự hợp tác giữa Liên minh vaccine (GAVI), Tổ chức Y tế Thế giới, UNICEF và Liên minh Đổi mới Chuẩn bị sẵn sàng Dịch bệnh (CEPI). Mục tiêu của sáng kiến này là tăng tốc độ phát triển, sản xuất và tiếp cận công bằng với các xét nghiệm, phương pháp điều trị và vaccine chống Covid-19./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top