Thế giới

Mỹ thúc đẩy phát triển tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương

ClockThứ Ba, 03/12/2019 09:53
TTH - Đại diện giới chức Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross vừa qua đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với châu Á thông qua tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thông qua những số liệu thống kê mới để nhấn mạnh, Mỹ hoàn toàn nghiêm túc với việc hợp tác với các quốc gia trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong đó bao gồm cả Ấn Độ và ASEAN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu của mình. Ảnh minh họa: VOV

Về những hành động cụ thể, kể từ tháng 7/2018, Bộ Thương mại Mỹ đã tạo điều kiện khuyến khích hơn 9.000 doanh nghiệp Mỹ đến kinh doanh tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và hỗ trợ hơn 2.500 doanh nghiệp Ấn Độ - Thái Bình Dương đầu tư vào Mỹ, tạo điều kiện cho 18 tỷ USD đầu tư vào Mỹ từ khu vực này. Cũng cần kể đến sáng kiến “Tăng cường phát triển và tăng trưởng thông qua năng lượng” cho châu Á, hay còn gọi là Sáng kiến EDGE châu Á - một nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm phát triển thị trường năng lượng bền vững và an toàn trên khắp Ấn Độ - Thái Bình Dương. Theo tuyên bố từ phía Mỹ, sáng kiến EDGE châu Á sẽ tìm cách tăng cường an ninh năng lượng bằng cách thúc đẩy tiếp cận năng lượng, đa dạng hóa năng lượng, hay nền tảng Blue Dot Network (Mạng lưới các điểm xanh) nhằm thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, cung cấp con dấu chứng nhận toàn cầu cho các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao. Bên cạnh đó là những hành động hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và vấn đề biển Đông...

Như vậy, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã không tham gia hội nghị cấp cao ASEAN vào đầu tháng 11 vừa qua, song các chuyên gia Thái Lan vẫn tin tưởng rằng, chính quyền Mỹ vẫn giữ vững cam kết hợp tác với Thái Lan và cả khu vực.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Inquire.Net)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống địa phương thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cho các doanh nghiệp (DN) phát triển thị trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống
Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

Các dự án (DA) nâng cấp hậu cần nghề cá, chỉnh trị cửa biển đã và đang triển khai góp phần quan trọng vào giảm thiểu bồi lắng, xâm thực cửa biển, đảm bảo giao thông đường thủy, nâng cao hiệu suất khai thác của cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão ở các địa phương.

Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững
Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Return to top