Thế giới

New Zealand tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

ClockThứ Sáu, 03/07/2015 16:30
TTH.VN - Ngày 2-7-2015, tại Jakarta, Indonesia đã diễn ra cuộc họp Uỷ ban hợp tác chung ASEAN-New Zealand (ANZJCC) nhằm kiểm điểm quan hệ hợp tác ASEAN-New Zealand thời gian qua, đồng thời xác định các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới và công tác chuẩn bị kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand.

Cuộc họp có sự tham dự của Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) và Đại sứ New Zealand tại ASEAN.

Tại cuộc họp, Đại sứ New Zealand khẳng định chính sách coi trọng hợp tác với ASEAN, nhấn mạnh New Zealand cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN trong việc xây dựng Cộng đồng, Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực, lấy người dân làm trung tâm, tăng cường kết nối khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển, đồng thời tích cực tham gia các cơ chế do ASEAN lãnh đạo.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác thực chất và hiệu quả hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực cùng quan tâm như an ninh khu vực, biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai, giáo dục – đào tạo, thu hẹp khoảng cách phát triển, đẩy mạnh thương mại và nông nghiệp…

Đại diện các nước thành viên ASEAN đánh giá cao việc New Zealand tích cực tham gia các cơ chế do ASEAN lãnh đạo, cho rằng quan hệ ASEAN – New Zealand thời gian qua phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích mọi mặt cho cả hai bên; nhấn mạnh các chương trình, dự án hợp tác giữa ASEAN-New Zealand là thực chất mang lại hiệu quả thiết thực đối với các nước ASEAN.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hoành Năm đánh giá cao kết quả hợp tác của New Zealand với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trong thời gian qua; đề nghị một số ưu tiên hợp tác giữa ASEAN-New Zealand trong thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội; đồng thời nhấn mạnh năm 2015, ASEAN-New Zealand kỷ niệm 40 năm thành lập quan hệ đối thoại cũng là năm Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; Việt Nam cam kết đồng hành cùng ASEAN xây dựng quan hệ ASEAN-New Zealand bền chặt và phát triển.

New Zealand là đối tác đối thoại của ASEAN, tham gia tất cả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tại khu vực như ADMM +, ARF và EAS. Về kinh tế, thương mại hai chiều đạt 10,7 tỷ USD năm 2014, FDI của New Zealand vào ASEAN đạt 250 triệu USD năm 2013 (tăng 127% so với năm 2012). Về văn hóa xã hội, New Zealand chú trọng hợp tác giáo dục, đào tạo và hỗ trợ xây dựng năng lực ứng phó với thiên tai…

Dự kiến, cuộc họp lần thứ 4 của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-New Zealand sẽ được tổ chức vào năm 2016.

Theo Nhân dân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ nhà COP29 năm nay sẽ bảo vệ các khoản đầu tư vào dầu khí

Hãng tin Reuters dẫn lời Chính phủ Azerbaijan, chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 2024 (COP29) cho biết, nước này sẽ bảo vệ quyền của các quốc gia sản xuất dầu khí được đầu tư vào lĩnh vực này; đồng thời nhấn mạnh, bất chấp các mục tiêu về khí hậu, nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch vẫn còn đang rất cao.

Chủ nhà COP29 năm nay sẽ bảo vệ các khoản đầu tư vào dầu khí
Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Liberia, Benin và Sierra Leone vừa triển khai vaccine sốt rét nhằm tiêm chủng cho hàng triệu trẻ em trên khắp ba quốc gia Tây Phi này.

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét
WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Return to top