Thế giới

Ngoại trưởng Nhật Bản công du Singapore, Malaysia

ClockChủ Nhật, 09/10/2022 09:35
TTH.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết, ông sẽ có chuyến thăm đến Singapore và Malaysia vào cuối tuần này, như một phần trong các nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác của Nhật Bản với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhằm đạt được một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Nhật Bản đề cao vai trò trung tâm của ASEAN về đảm bảo an ninh khu vựcNhật – Mỹ tổ chức cuộc đàm phán chiến lược đầu tiên về ASEAN

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi phát biểu trong một hội nghị. Ảnh minh họa: TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nói rằng, ông dự kiến ​​sẽ có các cuộc hội đàm với người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan và người đồng cấp Malaysia Saifuddin Abdullah trong chuyến công du kéo dài 4 ngày, từ ngày 7-10/10.

"Chúng tôi sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác hướng tới hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác song phương (với Singapore và Malaysia) trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh quốc gia và giao lưu nhân dân", ông Yoshimasa Hayashi nói thêm. Được biết, tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở đã được các đồng minh an ninh Nhật Bản và Mỹ ủng hộ.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng cam kết hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP), một sáng kiến ​​nhằm duy trì hòa bình, tự do và thịnh vượng trong khu vực.

Ngoài ra, cùng với việc Nhật Bản sẽ gỡ bỏ hạn mức nhập cảnh mỗi ngày ở mức 50.000 người, đồng thời nối lại các chuyến đi cá nhân miễn thị thực đến quốc gia này vào ngày 11/10, như một phần của việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới liên quan đến COVID-19, việc mở rộng hơn nữa trao đổi du lịch giữa Nhật Bản và Đông Nam Á có thể sẽ nằm trong số các chủ đề khác trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết.

Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên một Ngoại trưởng Nhật Bản đến thăm cả Singapore và Malaysia kể từ tháng 8/2020. Trong năm tới, Nhật Bản và ASEAN sẽ đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị hợp tác, đã được bắt đầu từ năm 1973.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Kyodo News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Return to top