Thế giới

Nhật Bản có khả năng mở rộng các biện pháp ngăn chặn đại dịch

ClockThứ Sáu, 02/07/2021 08:52
TTH.VN - Bốn nguồn tin của chính phủ Nhật Bản ngày 1/7 đưa tin, nước này có khả năng sẽ mở rộng các biện pháp ngăn chặn COVID-19 ở khu vực Tokyo trong ít nhất là 2 tuần nữa, khi số ca nhiễm mới đang tăng lên một cách tiêu cực và chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa sẽ đến Thế vận hội Tokyo.

Chuyên gia y tế cảnh báo về mối đe dọa COVID-19 ở Olympic TokyoNhật Bản nỗ lực để tổ chức thế vận hội, các nước khác chống dịch trong cùng tâm thếNhật Bản phải đảm bảo 4 tiêu chí để tổ chức Thế vận hội TokyoNhật Bản: Thế vận hội Tokyo vẫn sẽ diễn ra trong mùa hè nàyThủ tướng Nhật Bản khẳng định quyết tâm đăng cai Olympic Tokyo vào năm 2021

Nhật Bản vẫn đang gồng mình chống đại dịch COVID-19 lây lan. Ảnh minh họa: Kyodo/Nhân dân Điện tử

Theo đó, thủ đô Tokyo và 3 quận lân cận trong số các khu vực nằm trong tình trạng “gần như là khẩn cấp” đang phải duy trì mức cảnh báo cho đến ngày 11/7. Tuy nhiên, sự gia tăng gần đây về số ca nhiễm khiến các quan chức nghiêng về phương án tiếp tục duy trì các hạn chế - một động thái có thể ảnh hưởng đến số lượng khán giả được phép vào các địa điểm thi đấu Olympic.

Tùy thuộc vào mức độ căng thẳng của hệ thống y tế, chính phủ có thể sẽ khôi phục tình trạng khẩn cấp cho Tokyo. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại thành phố đăng cai Thế vận hội Tokyo đã tăng lên đến 714 ca vào ngày 30/6 – mức cao nhất trong vòng hơn 1 tháng.

Được biết, Thế vận hội Tokyo sẽ chính thức khai mạc vào ngày 23/7, song nhiều người phản đối việc sự kiện thể thao này được tổ chức. Các chuyên gia y tế cũng đã cảnh báo rằng điều này có thể gây nên một đợt dịch mới khác.

Đến thời điểm này, các khán giả từ nước ngoài đã bị cấm không thể đến tham gia theo dõi các vòng thi đấu trong khuôn khổ Thế vận hội. Cùng lúc đó, một số liên minh cầm quyền cũng bắt đầu ủng hộ phương án thi đấu mà không có khán giả. Trạng thái gần như khẩn cấp cho phép khoảng 5.000 khán giả đến theo dõi và cổ vũ các vòng thi. Các nhà tổ chức Thế vận hội cũng cho biết rằng số lượng khán giả có thể tăng lên đến một nửa sức chứa, hoặc tối đa là 10.000 người với điều kiện các hạn chế khẩn cấp được dỡ bỏ.

Đối với các vận động viên nữ, ban tổ chức cũng thông báo ai đang trong giai đoạn cho con bú sẽ được phép đưa trẻ đến Thế vận hội.

Trước đó, gia đình của các vận động viên đã bị cấm tham dự Thế vận hội theo nguyên tắc hạn chế để chống dịch, bởi ban tổ chức cho rằng điều này là cần thiết để sự kiện diễn ra an toàn. Tuy nhiên sau khi cân nhắc kỹ, một ngoại lệ đã được đưa ra với những trẻ sơ sinh đang được nuôi bằng sữa mẹ và khẳng định các bé sẽ được phép đi cùng “nếu cần thiết”.

Các thành viên của ban tổ chức Thế vận hội nhận định, đây là cảm hứng để nhiều vận động viên có con nhỏ có thể toàn tâm toàn ý thi đấu. Các biện pháp phù hợp sẽ được áp dụng cho trẻ sơ sinh đến Nhật Bản trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji tham gia Festival Huế 2024

Với mong muốn lan tỏa nghệ thuật truyền thống Okinawa đến bạn bè quốc tế tại Festival Huế 2024, Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji (Nhật Bản) sẽ mang đến các tiết mục mới kết hợp giữa trống và lân, tạo nên những điệu nhảy uyển chuyển và sống động khiến người xem không thể rời mắt.

Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji tham gia Festival Huế 2024
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top