Thế giới

Nhật Bản sẽ thành lập các đặc khu để thúc đẩy đầu tư nước ngoài

ClockThứ Bảy, 23/09/2023 12:59
TTH.VN - Hãng thông tấn Kyodo News ngày 22/9 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa cam kết sẽ thành lập các đặc khu kinh tế, nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào quốc gia này, khi nhu cầu nội địa ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trì trệ trong bối cảnh dân số giảm.

Nhật Bản: Tỷ lệ lạm phát cơ bản tăng 3,1% trong tháng 8/2023Thiếu lao động, Nhật Bản tìm cách mở cửa ngành vận tải cho tài xế nước ngoài

 Lao động làm việc trong một nhà máy sản xuất ô tô ở tỉnh Aichi, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong đó, Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có thể sẽ vạch ra một gói chính sách vào cuối năm nay, nhằm sửa đổi luật để nới lỏng các quy định về đầu tư nước ngoài, giảm bớt những rào cản trong việc gia nhập thị trường của quốc gia này…

Cũng theo ông Fumio Kishida, tài sản được quản lý ở Nhật Bản đã tăng 50% trong 3 năm qua, và hiện đang đạt mức 800 nghìn tỷ yen (tương đương 5,4 nghìn tỷ USD).

Ngoài ra, nhằm khuyến khích các nhà đầu tư mới từ nước ngoài, Nhật Bản sẽ thành lập các đặc khu kinh doanh, được thiết kế riêng dành cho hoạt động kinh doanh quản lý tài sản, nơi thủ tục hành chính có thể được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Trước đó hồi đầu năm nay, một ước tính của Chính phủ Nhật Bản cho thấy, dân số của quốc gia này được dự kiến sẽ giảm xuống còn 87 triệu người vào năm 2070, thu hẹp 30% so với năm 2020.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Kyodo News)
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top