Thế giới

Thiếu lao động, Nhật Bản tìm cách mở cửa ngành vận tải cho tài xế nước ngoài

ClockThứ Năm, 14/09/2023 06:59
TTH - Trong bối cảnh thiếu hụt lao động khá nghiêm trọng, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu xem xét việc mở cửa ngành vận tải cho các tài xế xe tải, xe buýt và taxi người nước ngoài bằng cách bổ sung họ vào nhóm cư dân “được chỉ định”.

Nhật Bản có thể thiếu hơn 10 triệu lao động vào năm 2040Nhật Bản dự kiến thiếu gần 1 triệu nhân viên y tế vào năm 2040Lao động nước ngoài giúp Nhật Bản giảm bớt khủng hoảng lực lượng lao động

Một tài xế taxi người Italy đang làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: Mainichi/NLD 

Theo NHK, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đang thảo luận vấn đề này với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú nhằm bổ sung ngành vận tải ô tô vào danh mục “công nhân lành nghề được chỉ định” - là tình trạng cư trú dành cho người nước ngoài sẵn sàng làm việc ngay tại các ngành đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nhân công lao động.

Do sự sụt giảm dân số, lực lượng lao động trong nước của Nhật Bản đang thiếu hụt mạnh, dẫn tới nhiều khả năng phong trào tìm kiếm nguồn nhân lực nước ngoài sẽ tăng tốc. Tính đến tháng 6/2023, tỷ lệ tuyển dụng đối với tài xế xe tải cao gấp 2,12 lần so với số người tìm việc, trong khi tỷ lệ này đối với tài xế xe buýt là 2,10 lần và tài xế taxi là 3,95 lần, vượt xa mức bình quân tất cả các ngành nghề là 1,12 lần.

BẢO NGHI

(Lược dịch từ CNA, NHK & Yonhap)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida đã nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hoà bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11/2023, qua đó khẳng định mong muốn của hai nước cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực lên tầm cao mới và mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác mới.

Nâng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng
ASEAN và Nhật Bản có thể chung tay giải quyết vấn đề khử carbon

Trong bối cảnh Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Đặc biệt, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới đây tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), nhân kỷ niệm 50 năm tình hữu nghị giữa Nhật Bản và ASEAN, Chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) Tetsuya Watanabe hy vọng sẽ nhìn thấy hai bên chung tay giải quyết những thách thức chính, như những đối tác thực sự.

ASEAN và Nhật Bản có thể chung tay giải quyết vấn đề khử carbon
Khai mạc “Ngày văn hóa và giáo dục Kyoto tại Huế”

Ngày 21/11, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc “Ngày văn hóa và giáo dục Kyoto tại Huế”. Tham dự có ông Takatoshi Nishiwaki, Thống đốc Phủ Kyoto (Nhật Bản); Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khai mạc “Ngày văn hóa và giáo dục Kyoto tại Huế”
Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Kyoto (Nhật Bản)

Chiều 20/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền tỉnh Kyoto (Nhật Bản) tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 bên. Tham dự có các ông: Takatoshi Nishiwaki, Thống đốc Phủ Kyoto; Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. Phía tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Kyoto Nhật Bản
Return to top