Thế giới

Nhật Bản viện trợ 3,5 triệu USD giúp đỡ người di cư Rohingya

ClockThứ Bảy, 20/06/2015 16:15
TTH.VN - Hôm nay (ngày 20/6), Nhật Bản công bố sẽ cung cấp 3,5 triệu USD (432 triệu Yên) trong gói viện trợ khẩn cấp để chủ yếu hỗ trợ những người di cư Rohingya trôi dạt trên biển do chạy trốn khỏi Myanmar, khi hoàn cảnh của hàng ngàn "thuyền nhân" này đang thu hút sự chú ý rất lớn của quốc tế.


Người di cư Rohingya và Bangladesh nhồi nhét trên những chiếc thuyền để đến các nước Đông Nam Á - Ảnh: Bangkokpost.

Phát biểu trong cuộc hội thảo tại trường Đại học Liên Hợp Quốc ở Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, "đối với những người nhập cư không thường xuyên, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đang cố gắng để vượt qua Ấn Độ Dương, Nhật Bản quyết định mở rộng thêm 3,5 triệu USD viện trợ thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế IOM và Văn phòng Cao ủy LHQ về người tị nạn UNHCR".

Đây là gói hỗ trợ tài chính đầu tiên của Nhật Bản trong cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan đến người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar, những người đã chạy trốn khỏi sự kỳ thị và đàn áp ở quê nhà. Hoàn cảnh của người dân nghèo bị đàn áp Rohingya thu hút sự chú ý của quốc tế khi hàng ngàn người trong số họ và nhiều người Bangladesh khác nhồi nhét trên những chiếc thuyền và vật lộn một cách tuyệt vọng để có thể đến được các nước Đông Nam Á khác.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, một phần viện trợ sẽ được sử dụng để giải quyết nhu cầu về chỗ ở và sức khỏe cho những người bị mắc kẹt ở Ấn Độ Dương hay ở các vùng biển ngoài khơi một số nước Đông Nam Á.

Các quan chức Nhật Bản cho biết, quốc gia này luôn tích cực tham gia trong việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các nước Đông Nam Á khi cần thiết và giúp thúc đẩy hòa bình trong khu vực, đồng thời cũng cam kết giúp đỡ các nỗ lực hòa giải dân tộc trên các mặt trận khác nhau ở châu Á, bao gồm cả mối quan hệ giữa chính phủ Myanmar và "các nhóm dân tộc thiểu số".

Phát biểu trước các quan chức chính phủ và các học giả tại Hội thảo cấp cao do Bộ bảo trợ về Xây dựng hoà bình, Hòa giải quốc gia và Dân chủ hóa ở châu Á, Ngoại trưởng Kishida cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp vào nỗ lực xây dựng hòa bình trong các khu vực xung đột ở những nơi khác nhau của châu Á.

 

Tố Quyên (lược dịch từ CNA & Bangkokpost)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ nhà COP29 năm nay sẽ bảo vệ các khoản đầu tư vào dầu khí

Hãng tin Reuters dẫn lời Chính phủ Azerbaijan, chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 2024 (COP29) cho biết, nước này sẽ bảo vệ quyền của các quốc gia sản xuất dầu khí được đầu tư vào lĩnh vực này; đồng thời nhấn mạnh, bất chấp các mục tiêu về khí hậu, nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch vẫn còn đang rất cao.

Chủ nhà COP29 năm nay sẽ bảo vệ các khoản đầu tư vào dầu khí
Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Liberia, Benin và Sierra Leone vừa triển khai vaccine sốt rét nhằm tiêm chủng cho hàng triệu trẻ em trên khắp ba quốc gia Tây Phi này.

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét
WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Return to top