Thế giới

Triển lãm quảng bá APEC 2022 tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi

ClockThứ Tư, 19/10/2022 09:29
Ngày 18/10, tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Cục Quan hệ Công chúng (PRD) thuộc Chính phủ Thái Lan đã tổ chức triển lãm “APEC Thái Lan 2022: Mở-Kết nối-Cân bằng. Hướng tới khả năng vô hạn” với mục tiêu đề cao sự sẵn sàng của nước chủ nhà Thái Lan đối với Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2022 sẽ diễn ra tại thủ đô Bangkok tháng 11 tới, cũng như mở rộng nhận thức về kế hoạch, nhiệm vụ của APEC 2022.

Thái Lan thông báo nội dung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2022APEC kêu gọi phát triển công cụ quốc tế mớiAPEC hợp tác thúc đẩy du lịchThái Lan sẵn sàng đăng cai tổ chức APEC 2022APEC theo đuổi sự phục hồi toàn diện và bền vững

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm khai mạc triển lãm. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Thái Lan, ông Anucha Nakasai, nêu rõ là nước đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2022, Thái Lan đặt ra chủ đề của hội nghị là “Mở-Kết nối-Cân bằng. Hướng tới khả năng vô hạn.”

Ý nghĩa của chủ đề này là mở cửa cho các cơ hội thương mại và đầu tư cũng như thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực sau đại dịch COVID-19; Kết nối tất cả các hướng để khôi phục an toàn và liền mạch du lịch xuyên biên giới và số hóa  và cân bằng mọi khía cạnh bằng cách chuyển trọng tâm từ tối đa hóa lợi nhuận sang các mô hình kinh doanh bền vững thông qua việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường, an ninh lương thực.

Để đạt được thành tựu tăng trưởng, mô hình kinh tế Sinh học-Tuần hoàn-Xanh (BCG) mà Chính phủ Thái Lan đang theo đuổi sẽ được thực hiện như một động lực chính cho tăng trưởng bền vững của APEC.

Theo ông Anucha, Tuần lễ cấp cao APEC 2022 diễn ra từ ngày 14-19/11 sẽ thể hiện quan điểm và sức mạnh của các nền kinh tế thành viên,

Đây cũng sẽ là cơ hội quan trọng để Thái Lan, trong vai trò nước chủ nhà, tham gia quá trình định hướng và hoạch định chính sách cho cộng đồng APEC với dân số 2,9 tỷ người, tương đương 1/3 dân số thế giới và tạo ra hơn 53.000 tỷ USD và tổng giá trị thương mại bằng gần một nửa tổng giá trị thương mại của thế giới.

Ông cũng cho biết Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư, nông nghiệp và du lịch nhằm chia sẻ lợi ích giữa các nền kinh tế thành viên APEC.

Triển lãm “APEC Thái Lan 2022: Mở-Kết nối-Cân bằng. Hướng tới khả năng vô hạn” mở tới ngày 3/12 tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, cửa ngõ chào đón du khách quốc tế đến với Thái Lan.

Triển lãm được tổ chức theo 3 chủ đề của APEC 2022, bao gồm MỞ: Thuận lợi hoá thương mại và đầu tư; KẾT NỐI: Khôi phục tất cả các mối liên kết; CÂN BẰNG: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm.

Khách tham quan triển lãm sẽ được chiêm ngưỡng tranh, ảnh và các đoạn phim giới thiệu nghệ thuật, văn hóa, lối sống, tình hình kinh tế Thái Lan và thế giới qua 3 màn hình cảm ứng lớn đặt tại triển lãm.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu hút đầu tư có chọn lọc

Ngoài sự nhập cuộc của các nhà đầu tư, Thừa Thiên Huế cũng tập trung đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động tạo bước đột phá cho kinh tế, xã hội địa phương.

Thu hút đầu tư có chọn lọc
Cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và kết quả thực hiện, do đó cần thiết phải đề xuất điều chỉnh một số nội dung tại chủ trương đầu tư chương trình.

Cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Return to top