Thế giới

Philippines: Đánh bom làm 1 người tử vong, 9 người bị thương

ClockThứ Sáu, 24/07/2015 15:34
TTH.VN - Một quả bom có sức công phá lớn đã phát nổ tại một câu lạc bộ giải trí ở thành phố Zamboanga, miền nam Philippines khiến một người thiệt mạng và 9 người khác bị thương, cảnh sát Philippines cho biết hôm nay (24/7).

Quả bom tự chế làm thủng trần nhà của câu lạc bộ và làm hư hại các con đường, cửa hàng gần đó vào tối qua (23/7), phát ngôn viên cảnh sát Alexander Mabalot cho hay.

Cảnh sát tìm kiếm và điều tra các mảnh bom sau vụ nổ - Ảnh: Telegraph

Trường hợp tử vong được xác định là một nhân viên thu ngân của câu lạc bộ, trong khi sáu nhân viên và ba khách hàng bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, hai trong số các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về cuộc tấn công nói trên, song theo các nhà điều tra, vụ đánh bom có thể được thực hiện bởi một nhóm cực đoan. Cơ quan chức năng đang cố gắng xác định danh tính của những kẻ tấn công.

"Thành phố của chúng ta liên tục bị đe dọa từ các nhóm khủng bố và tội phạm," ông Mabalot nói.

Thành phố cảng sầm uất Zamboanga là cửa ngõ vào trung tâm đô thị miền Nam Philippines, đã nhiều lần bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf thực hiện các vụ đánh bom trong quá khứ.

Vào tháng Giêng năm nay, một người thiệt mạng và 48 người khác bị thương sau khi một chiếc xe đậu ở trung tâm thương mại thành phố phát nổ, nhóm Abu Sayyaf bị cáo buộc thực hiện cuộc tấn công này.

Abu Sayyaf là một nhóm cực đoan với quy mô nhỏ nhưng phương thức hoạt động vô cùng tàn bạo như đánh bom, bắt cóc để đòi tiền chuộc, chặt đầu và tống tiền. Nhóm này cũng có tên trong danh sách các tổ chức khủng bố của Mỹ.

Miền nam Philippines từ lâu đã bị tàn phá bởi bạo lực do các nhóm Hồi giáo ly khai liên kết với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và các băng nhóm tống tiền tiến hành.

Chiến dịch tấn công của quân đội Philippines do Mỹ hậu thuẫn kéo dài hơn một thập kỷ đã làm suy yếu phiến quân Al-Qaeda, nhưng chúng vẫn là mối quan tâm an ninh lớn đối với Manila.

Lê Thảo (lược dịch từ AFP & Asiaone)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Return to top