Thế giới

Sierra Leone ăn mừng thoát khỏi đại dịch Ebola

ClockChủ Nhật, 08/11/2015 07:23
TTH.VN - Cư dân ở thủ đô Freetown, Sierra Leone ngày 7/11 tổ chức một buổi cầu nguyện và lễ ăn mừng để đánh dấu sự kết thúc của dịch bệnh Ebola, khiến gần 4.000 người tử vong, trong đó có hơn 220 nhân viên y tế kể từ khi bùng phát hồi năm ngoái.


Niềm vui của người dân Sierra Leone tại thành phố Freetown sau khi đất nước tuyên bố hết dịch Ebola. Ảnh: AP

Sau 42 ngày không có trường hợp nhiễm mới, đại dịch Ebola ở các quốc gia Tây Phi đã được tuyên bố kết thúc hôm 7/11, trong một buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Ernest Bai Koroma và đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Anders Nordstrom.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nordstrom cho rằng, “bây giờ chúng ta đang nắm trong tay cơ hội duy nhất để hỗ trợ Sierra Leone xây dựng một hệ thống y tế công cộng vững chắc và kiên cường, sẵn sàng để phát hiện và đối phó với sự bùng phát tiếp theo của các loại bệnh tật hoặc bất cứ mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khác”.
Hàng ngàn người dân tập trung suốt đêm xung quanh một cây bông khổng lồ ở trung tâm thành phố Freetown, các nhóm phụ nữ tổ chức một buổi cầu dưới ánh nến để tưởng nhớ các nhân viên y tế đã mất đi cuộc sống của họ.
“Họ hy sinh vì cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay”, sinh viên đại học Fatmata nói trong nước mắt. Nhiều người trong số các nhân viên y tế tại Sierra Leoneđã tử vong do nhiễm bệnh, bởi các thiết bị bảo hộ thiếu đầy đủ.
Bà Victoria Yillia, bệnh nhân Ebola sống sót đầu tiên của đất nước nói với đám đông rằng: “tôi rất vui vì căn bệnh gần như đã giết chết tôi cuối cùng cũng kết thúc”. Cô kêu gọi nhà chức trách không quên những người sống sót, nhiều người trong số họ đang phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội và các vấn đề sức khỏe vẫn còn dai dẳng.
Ở những nơi khác trong thành phố, người dân tổ chức lễ ăn mừng kết thúc của đại dịch, căn bệnh đã buộc các trường học phải đóng cửa, làm quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe và khiến nền kinh tế địa phương bị tổn thương nghiêm trọng.
“Chúng tôi rất vui. Tôi cảm thấy sự tự do trở lại sau một thời kỳ nô lệ trong tay Ebola”, thương nhân Joseph Katta nói trong một quán rượu ở vùng ngoại ô Lumley.
Ebola khiến hơn 11.300 người thiệt mạng và khoảng 28.500 người nhiễm virus tại Sierra Leone, Liberia và Guinea kể từ khi dịch bệnh xuất hiện hồi tháng 3/2014, theo số liệu thống kê của WHO. Trong đó, số người tử vong ở Sierra Leone là 3.955 người.
Nỗi sợ virus khiến cả 3 nước thay đổi lớn, đồng thời làm cản trở những nỗ lực phục hồi từ cuộc nội chiến của Sierra Leone và Liberia.
Trong giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh, chính quyền Sierra Leone và Liberia đã buộc người dân phải ở trong nhà suốt nhiều ngày, nhằm xác định các trường mới và làm chậm sự lây lan của đại dịch.

Lê Thảo (lược dịch từ Reuters & The Guardian)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Return to top