Thế giới

Singapore, thành phố Hồ Chí Minh: Lựa chọn hàng đầu ASEAN về đầu tư

ClockThứ Sáu, 22/01/2021 07:18
TTH.VN - Theo Khảo sát Ý định Nhà đầu tư châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 của Tập đoàn Bất động sản CBRE, Singapore và thành phố Hồ Chí Minh là những thành phố hàng đầu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà các nhà đầu tư tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương quan tâm.

Việt Nam là thị trường tốt để doanh nghiệp Singapore tiếp cận đầu tưChâu Á - Thái Bình Dương giữ vị thế vượt trội về đầu tư bất động sản

Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào top 10 các thành phố được ưa thích nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương về đầu tư xuyên biên giới. Ảnh minh họa: Reatimes/TTXVN

Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy, Singapore đứng ở vị trí thứ 2 và thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 5; đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam lọt vào top 10.

Ông Desmond Sim, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Đông Nam Á của CBRE nhận định: "Singapore tiếp tục là một trung tâm quan trọng đối với các tập đoàn nước ngoài muốn tiếp cận khu vực Đông Nam Á". Ông nói thêm rằng, mặc dù giá thuê khu trung tâm (CBD) ở Singapore giảm trong năm ngoái, giá thuê được dự báo sẽ tăng trong 3 năm tới, do tỷ lệ chỗ trống thấp và nhu cầu mạnh mẽ.

Trong năm nay, nhu cầu văn phòng tại Singapore dự kiến ​​sẽ được thúc đẩy bởi các công ty công nghệ Trung Quốc và những công ty dịch vụ tài chính phi ngân hàng, chẳng hạn như các nhà quản lý đầu tư và quỹ đầu cơ.

Đối với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong những năm gần đây, bởi đây "được xem là nơi có tiềm năng đánh giá cao hơn đối với giá trị tài sản và lợi nhuận cao hơn", ông Desmond Sim cho hay.

Cuộc khảo sát về ý định đầu tư xuyên biên giới thu hút 492 người trả lời là các nhà đầu tư trên khắp khu vực châu Á. Trong đó, Tokyo (Nhật Bản) tiếp tục giữ vị trí đầu bảng; Seoul (Hàn Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc), Bắc Kinh (Trung Quốc), Thâm Quyến (Trung Quốc), Sydney (Australia), Osaka (Nhật Bản) và Melbourne (Australia) đều nằm trong top 10.

Trong số các nhà đầu tư quan tâm đến khu vực Đông Nam Á, gần 2/5 các nhà đầu tư sẵn sàng trả cao hơn 10% cho các giao dịch bất động sản trong năm nay, so với năm 2020.

Cũng theo cuộc khảo sát nói trên, lĩnh vực công nghiệp/hậu cần vẫn là những lựa chọn hàng đầu, với 39,4% số người được hỏi cho biết họ quan tâm; tiếp theo là lĩnh vực văn phòng, ở mức 35,8%.

Sự quan tâm đến lĩnh vực nhà hàng khách sạn cũng tăng lên, tuy vẫn ở mức khiêm tốn, với 16,7% số người được hỏi bày tỏ sự quan tâm. Trong cuộc khảo sát rộng hơn ở châu Á - Thái Bình Dương, sự quan tâm đối với lĩnh vực khách sạn và bán lẻ ghi nhận mức yếu hơn.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Business Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Paris cho Brunei

Ngày 6/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp Ủy ban ASEAN tại Paris (ACP) và lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên của ACP cho Đại biện Đại sứ quán Brunei. Tham dự sự kiện có các Đại sứ, Đại biện và cán bộ Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Pháp.

Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Paris cho Brunei
Phí sân bay ở châu Á - Thái Bình Dương có thể tăng cao để nâng cấp cơ sở hạ tầng

Với lưu lượng hàng không ở châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới, hành khách và các hãng hàng không có thể phải trả phí sân bay cao hơn nhằm giúp trang trải chi phí cải thiện cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng nhu cầu trong tương lai, ông Stefano Baronci, Tổng Giám đốc Hội đồng sân bay quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương & Trung Đông (ACI APAC & MID) nhận định.

Phí sân bay ở châu Á - Thái Bình Dương có thể tăng cao để nâng cấp cơ sở hạ tầng
Hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực là cách ASEAN tạo ra cơ hội hợp tác

Giữa lúc các nền kinh tế ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, cũng như phạm vi hợp tác bị thu hẹp, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vẫn là điểm sáng nhờ những điểm tương đồng và nhiều lĩnh vực của các nước thành viên có khả năng bổ trợ cho nhau.

Hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực là cách ASEAN tạo ra cơ hội hợp tác
Kỳ vọng cao vào Malaysia để thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và BRICS

Vào năm tới, khi Malaysia nhậm chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thủ tướng Anwar Ibrahim sẽ có cơ hội thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa ASEAN và các thành viên chính của khối BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.

Kỳ vọng cao vào Malaysia để thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và BRICS
Return to top