Thế giới

Tân Đại sứ Mỹ gửi lời chào Việt Nam bằng tiếng Việt

ClockThứ Hai, 14/02/2022 09:40
"Tôi và gia đình rất vui mừng và vinh dự được quay trở lại Việt Nam, nơi chúng tôi đã từng làm việc cách đây 15 năm. Khi đó, tôi có ấn tượng sâu sắc với con người và đất nước Việt Nam tuyệt vời, cũng như tiềm năng mối quan hệ giữa hai quốc gia", Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper chia sẻ trong thông điệp được đại sứ quán Mỹ công bố hôm 13/2.

Tổng thống Biden đề cử ông Marc Knapper làm tân đại sứ Mỹ tại Việt NamQuan hệ Việt Nam – Mỹ: Từ hòa giải đến mối quan hệ về chấtViệt Nam, Mỹ và cơ hội trở thành đối tác chiến lượcBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin muốn thăm Việt NamĐại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ dự lễ nhậm chức Tư lệnh INDOPACOM

Đại sứ Knapper nói rằng ông vinh dự được Tổng thống Joe Biden trao cơ hội quay trở lại Việt Nam và tiếp tục công việc mà 2 quốc gia đang cùng nhau thực hiện, đồng thời phát huy hơn nữa những nỗ lực của người dân hai nước. Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định sợi dây liên kết giữa nhân dân 2 nước ngày càng phát triển.

 

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và phu nhân đón năm mới tại Hà Nội (Ảnh: ĐSQ Mỹ)

"Những thách thức do đại dịch toàn cầu gây ra chỉ đưa 2 quốc gia xích lại gần nhau hơn khi chúng ta hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn", ông Knapper nhấn mạnh.

Tân Đại sứ Mỹ cho biết 2 nước sẽ tiếp tục cùng nhau giải quyết những vấn đề tồn lại sau chiến tranh một cách có trách nhiệm, mở rộng thương mại song phương, duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên phong phú dồi dào của 2 quốc gia.

"Tôi rất phấn khởi được ở đây và làm việc cùng các bạn để ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập", Đại sứ Knapper nhấn mạnh.

Thượng viện Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái đã chính thức phê chuẩn ông Knapper làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, sau khi ông được Tổng thống Joe Biden đề cử, và ông Knapper đã chính thức nhậm thức hồi đầu tháng 1 năm nay. Ông Knapper kế nhiệm ông Daniel Kritenbrink, người đã hết nhiệm kỳ hồi tháng 4/2021 và hiện là trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Ông Knapper có bằng cử nhân Đại học Princeton và bằng thạc sĩ Trường Cao đẳng Lục quân Mỹ. Ông cũng từng học tập tại Đại học Tokyo, tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu về Nhật Bản của Cao đẳng Middlebury và chương trình đào tạo của Viện Công nghệ Massachusetts. Ông có thể nói tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Ông Marc Evans Knapper là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Trước khi được phê chuẩn làm đại sứ mới tại Việt Nam, ông là Phó trợ lý Ngoại trưởng đặc trách vấn đề Nhật Bản và Hàn Quốc tại Vụ Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước đó, ông cũng từng đảm nhiệm chức Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ ở Seoul (Hàn Quốc).

Ngoài ra, ông cũng từng giữ các chức vụ cao tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (Iraq), Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo (Nhật Bản). Từ năm 2004-2007, ông Knapper làm tham tán chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội.

Ông Knapper từng được Bộ Ngoại giao Mỹ trao tặng Giải thưởng về Phụng sự Xuất sắc, giải thưởng cao nhất trong ngành ngoại giao Mỹ, cùng nhiều giải thưởng khác.

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Return to top