Thế giới

Tập đoàn Lotte xây dựng thành phố thông minh, trung tâm logistics tại Việt Nam

ClockChủ Nhật, 04/09/2022 17:16
TTH.VN - Theo tin từ hãng thông tấn Yonhap, tập đoàn bán lẻ khổng lồ Hàn Quốc Lotte hôm nay (4/9) cho biết sẽ xây dựng một khu phức hợp thành phố thông minh thân thiện với môi trường và trung tâm logistics (hậu cần) thông minh tại Việt Nam, như một phần trong kế hoạch củng cố chỗ đứng vững chắc ở Đông Nam Á để mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc cần chú trọng chuyển giao công nghệThủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc

Hình ảnh đồ họa dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm. Ảnh: Lotte E&C/Dantri

Với dự án Thành phố thông minh sinh thái Thủ Thiêm (Eco Smart City Thu Thiem) trị giá 900 triệu USD, tập đoàn Lotte sẽ xây dựng một tòa nhà 65 tầng tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 5 tầng hầm và 60 tầng nổi, với nhiều khu chức năng như trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, văn phòng, khách sạn, khu dân cư và căn hộ.

Đối với khu dân cư, một hệ thống dựa trên dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ cung cấp các giải pháp nhà thông minh tiện lợi và an toàn, cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số, bao gồm cả khám bệnh từ xa, thông tin từ Lotte cho biết. 

Ngoài ra, để quản lý năng lượng bền vững và hiệu quả bên trong tòa nhà, tập đoàn này sẽ áp dụng hệ thống điều hòa không khí “trữ đá”, làm đông đá vào ban đêm và chuyển nó thành không khí mát vào ban ngày.

Theo kế hoạch của Lotte, trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim sẽ cung cấp các lựa chọn thanh toán thông minh, giao hàng bằng robot và máy bay không người lái, trong khi khu vực khách sạn sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng thông minh và phục vụ ăn uống bằng robot. Không gian văn phòng cũng sẽ áp dụng hệ thống nhận dạng khuôn mặt và đặt chỗ dựa trên AI.

Cùng với dự án xây dựng quy mô lớn nói trên, Lotte Global Logistics có kế hoạch xây dựng một trung tâm logistics thông minh ở phía Nam tỉnh Đồng Nai vào năm 2024, nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu với Việt Nam. Trung tâm này sẽ áp dụng hệ thống dây chuyền lạnh để đáp ứng nhu cầu tăng nhanh về thực phẩm tươi sống và đông lạnh, đồng thời cũng sẽ lắp đặt các cơ sở tự động và vận hành các bến container.

“Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Việt Nam. Bắt đầu với dự án thành phố thông minh, Lotte sẽ mở rộng đầu tư vào Việt Nam”, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin cho biết trong một tuyên bố.

Lotte cho biết cùng với Việt Nam, Indonesia cũng là quốc gia hàng đầu được lựa chọn để tập đoàn mở rộng kinh doanh ở Đông Nam Á. Theo đó, Lotte có kế hoạch triển khai dự án Line - một tổ hợp hóa dầu lớn, ở Banten, Indonesia.

Với tổng đầu tư trị giá 3,9 tỷ USD, đây là dự án kinh doanh toàn cầu lớn nhất của tập đoàn Lotte từ trước đến nay, nhằm sản xuất 1 triệu tấn ethylene, 520.000 tấn propylene, 250.000 triệu tấn polypropylene và các chất hóa dầu khác. Đồng thời, Lotte Global Logistics cũng sẽ thiết lập mạng lưới vận tải tại Jakarta và các hệ thống quản lý chuỗi cung ứng khác cho hóa dầu.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top