Thế giới

Thái Lan: Hơn 10 nghi phạm tham gia vụ đánh bom Bangkok

ClockChủ Nhật, 30/08/2015 10:16
TTH.VN - Cảnh sát Thái Lan cho biết họ nghi ngờ rằng hơn 10 nghi phạm đã tham gia và vụ đánh bom đẫm máu tại Bangkok gần đây, khiến 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. 


Nghi phạm bị bắt ngày 29/8 (Ảnh: Bangkok Post)

Ông Somyot Poompunmuang, người đứng đầu cảnh sát Thái Lan, ngày 29/8 cho biết có thể có 10 hoặc nhiều hơn các nghi phạm tham gia vào vụ tấn công. Ông cũng nói rằng động cơ sau vụ đánh bom là trả thù cá nhân, nhưng từ chối tiết lộ các thông tin chi tiết.

Giới chức Thái Lan đang thẩm vấn một người đàn ông bị bắt giữ hôm qua và khẩn trương xác định bất kỳ mạng lưới nào mà anh ta có thể tham gia.

Nghi phạm bị bắt mang tên là Adem Karadag trong hộ chiếu của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù giới chức Thái nói hộ của anh ta là giả.

Karadag bị bắt giữ vì tình nghi sở hữu các chất nổ tại căn hộ ở ngoại ô Bangkok. Cảnh sát nói họ phát hiện các vòng bi và các thành phần khác giống như được sử dụng trong 2 vụ nổ ở Bangkok mới đây.

Nghi phạm mang hộ chiếu giả của Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Guardian)

"Anh ta là người nước ngoài, nhưng nhiều khả năng không phải là một kẻ khủng bố quốc tế. Đó là một mối thù cá nhân", ông Somyot phát biểu trước báo giới tại Trụ sở cảnh sát hoàng gia Thái Lan vào tối qua. "Anh ta nổi giận thay cho bạn bè và các thành viên trong gia đình".

Cảnh sát Thái Lan hôm qua lục soát 2 căn hộ trên tầng 2 của tòa chung cư Pool Anant tại khu Soi Chuam Samphan. Một lục soát được tiến hành sau khi các nhân viên điều tra nhận được tin báo rằng một người đàn ông giống nghi phạm trong vụ đánh bom tại đền Erawan đang sống ở đó.

Một nguồn tin cảnh sát giấu tên tiết lộ, người chủ nhà đã tỏ ra nghi khi người đàn ông không nói tiếng Thái và thuê 5 căn hộ trên cùng một tầng của tòa nhà chung cư.

Khoảng 100 cảnh sát và binh sĩ đã tham gia vào cuộc đột kích hôm qua và họ đã bao vây tòa nhà chung cư trước khi xông vào.

 

Vụ đánh bom tại đền Erawan đã khiến 20 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương. Một vụ đánh bom khác đã xảy ra tại một cầu tàu ở Bangkok nhưng không gây thương vong.

Một số nhà quan sát tin rằng các vụ đánh bom trên được thực hiện bởi những nhóm muốn trả thù cho việc chính phủ Thái Lan trục xuất hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc hồi tháng 7. Người Duy Ngô Nhĩ sống ở tây bắc Trung Quốc nhưng có liên quan về mặt gốc gác với người Thổ Nhĩ Kỳ.

An Bình (Theo Dantri)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Return to top