ClockThứ Bảy, 10/03/2018 07:24

Ai Cập có thể tổn thất 178 triệu USD với biểu thuế mới của Mỹ

TTH.VN - Mức thuế mới của Mỹ đối với thép nhập khẩu có thể khiến Ai Cập tổn thất 178 triệu USD lợi nhuận bị mất đi, theo các phương tiện truyền thông Ai Cập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp thuế nhôm thépChính sách thuế mới có thể khiến Mỹ mất 146.000 việc làmCanada và Mexico sẽ được miễn trừ thuế nhôm thépMỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm nước ngoài

 Mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh. Ảnh: AFP

Hai công ty Ai Cập là Ezz Steel và Kandil Steel, là những đơn vị xuất khẩu khoảng 173.000 tấn sản phẩm thép sang Mỹ, theo hãng thông tấn địa phương El Watan ngày 9/3.

Trong một động thái liên quan, một nguồn tin từ Bộ Công Thương Ai Cập cho hay, Cairo đang xem xét yêu cầu Mỹ miễn loại thuế này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh ngày 8/3 để áp mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu và thuế 10% đối với nhôm nhập khẩu. Đáng chú ý, Canada và Mexico được miễn áp dụng biểu thuế nhập khẩu nhôm thép mới, trong khi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đang được đàm phán lại.

Các đối tác thương mại của Mỹ tại Nam Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định, họ lấy làm tiếc về chính sách mới, trong khi Trung Quốc cảnh báo về những thiệt hại đối với các quy tắc thương mại toàn cầu, và Argentina tuyên bố sẽ tìm kiếm sự miễn trừ thuế.

Lê Thảo (Lược dịch từ Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top