ClockThứ Ba, 10/07/2018 10:24

Bỉ tăng cường an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Dự kiến sẽ có các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ diễn ra trong suốt hội nghị, nên chính quyền Bỉ phải triển khai nhiều biện pháp an ninh.

NATO lo ngại Mỹ rút quân khỏi châu ÂuCăng thẳng Mỹ-EU gia tăng trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATONATO công bố chiến lược mới ứng phó với mọi tình huốngBộ trưởng Quốc phòng NATO: "Nóng'' đề tài chia sẻ cân bằng các chi phíNATO tăng cường an ninh đối phó với vụ tấn công mạng mới

An ninh đang được tăng cường đặc biệt tại thủ đô Brussels của Bỉ, khi nước này chuẩn bị Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12/7.

Bỉ tăng cường an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Ảnh: CNAS
 
Tại Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên diễn ra tại trụ sở mới của NATO, dự kiến có hơn 40 người đứng đầu chính phủ các nước tham dự, bao gồm 29 quốc gia thành viên và các đối tác, cho thấy  qui mô ngày càng mở rộng của liên minh quân sự này.

Ngay trước Hội nghị đã diễn ra một số cuộc biểu tình ủng hộ hòa bình, chống chiến tranh, chống lại các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dự kiến sẽ có thêm các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ diễn ra trong suốt hội nghị, nên chính quyền Bỉ đang triển khai nhiều biện pháp an ninh để đảm bảo trật tự.

Nhiều chốt an ninh đã được dựng lên trên đường phố và một số con đường bị phong tỏa. Cảnh sát giao thông cũng hướng dẫn người dân tránh các con đường nơi diễn ra hội nghị.

Theo cảnh sát Bỉ, với những biện pháp  phân luồng  giao thông, một số người dân có thể cảm thấy bất tiện. Tuy nhiên đó là điều cần thiết để đảm bảo an ninh cho Hội nghị.

Quan hệ Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đã rạn nứt kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, yêu cầu các nước thuộc NATO tăng mức đóng góp quân sự lên ít nhất 2% GDP đến năm 2024. Theo thống kê của Nhà Trắng, mới có 8 trong tổng số 29 quốc gia thành viên khối liên minh quân sự này như Mỹ, Anh, Hy Lạp sẽ đáp ứng mục tiêu này trong năm nay.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hứng thú trong môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh

Việc triển khai giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) theo hướng thiết thực, hấp dẫn người học, sát yêu cầu thực tế và mang lại hiệu quả cao... là yêu cầu đặt ra cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Tạo hứng thú trong môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

TIN MỚI

Return to top