ClockThứ Ba, 20/08/2019 09:57

California chào đón các doanh nghiệp đầu tư từ Việt Nam

Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Dân Trí tại trụ sở Phòng Thương mại California ở bang California, Mỹ, bà Susanne T. Stirling, Phó Chủ tịch Đối ngoại Phòng Thương mại California, đã đưa ra nhận định về cơ hội của các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư tại California nói riêng và tại Mỹ nói chung.

Tướng Mỹ: Chúng tôi ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt NamMưu đồ của Trung Quốc và đối sách của Việt Nam ở Biển ĐôngCampuchia, Việt Nam mở rộng hợp tác thương mại biên giớiẤn Độ khởi đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt NamViệt Nam, Singapore ủng hộ giải quyết vấn đề Biển Đông dựa trên UNCLOS

Phó Chủ tịch Đối ngoại Phòng Thương mại California Susanne T. Stirling. Ảnh: Thành Đạt

“Có rất nhiều cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp Việt Nam tại California. Chúng tôi rất ủng hộ việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Chúng tôi cũng rất vui mừng khi chứng kiến sự phát triển của đất nước các bạn. Chúng tôi rất quan tâm tới việc các doanh nghiệp Việt Nam tới California”, bà Stirling, người có gần 40 năm lãnh đạo các hoạt động quốc tế của Phòng Thương mại California, cho biết.

“Chúng tôi chào đón tất cả các đối tác đầu tư tại California. Văn phòng thương mại và phát triển kinh tế của thống đốc bang California đã xây dựng một chiến lược và cấu trúc đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn diện nhằm khuyến khích doanh nghiệp từ các nước khác đến đầu tư nhiều hơn tại California”, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại California nói thêm.

Trong báo cáo gửi các phóng viên quốc tế, Văn phòng Phó Thống đốc bang California cho biết California là bang xuất khẩu lớn nhất hàng hóa Mỹ vào Việt Nam.

“Hơn 16% toàn bộ hàng hóa Mỹ xuất khẩu vào Việt Nam là từ California. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ California vào Việt Nam đạt 1,6 tỷ USD năm 2018. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm hoa quả, các loại hạt, máy móc điện tử, sắt thép, đồ uống và bột gỗ”, báo cáo cho biết.

Theo báo cáo trên, California cũng là bang nhập khẩu lớn nhất hàng hóa Việt Nam vào Mỹ.

“Hơn 27% trong tổng số hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ là tới California. Số liệu thống kê cho thấy California nhập khẩu 13,6 tỷ USD hàng hóa từ Việt Nam trong năm 2018. Các mặt hàng nhập khẩu hàng đầu gồm giầy dép, quần áo, máy móc điện tử và đồ gia dụng”, báo cáo nêu rõ.

Theo số liệu thống kê dân số năm 2010, California là bang có đông người Việt Nam nhất tại Mỹ, với khoảng 580.000 người Việt Nam sống chủ yếu tại khu vực Nam California và Bay Area. Tiếng Việt là ngôn ngữ nước ngoài được nói nhiều thứ 4 tại California.

Theo Dân Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt… là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng
Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp

Hiện nay, doanh nghiệp (DN) muốn tham gia sâu vào thị trường quốc tế phải có tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon được hiểu là chứng nhận để giao dịch thương mại và đổi quyền được phát thải khí nhà kính.

Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Return to top