ClockThứ Sáu, 15/09/2017 09:29

Cảnh sát ASEAN thành lập một hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp

Ngày 14/9, người đứng đầu Cơ quan điều tra hình sự thuộc Cảnh sát quốc gia của Indonesia, Trung tướng Ari Dono Sukmanto thông báo lực lượng cảnh sát các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu được tích hợp.

Việt Nam tổ chức Diễn đàn Cảnh sát Giao thông ASEAN lần 1ASEAN - Hàn Quốc: Mở đường cho tương lai an toàn, thịnh vượngThúc đẩy sử dụng phương tiện truyền thông xã hội chống chủ nghĩa cực đoanASEAN tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia

Ảnh minh họa. (Nguồn: pakistantoday.com.pk)

Việc thành lập cơ sở dữ liệu tích hợp sẽ giúp các điều tra viên thuộc các nước ASEAN có thể tiếp cận một cách nhanh chóng và an toàn nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố. 

Tướng Sukmanto, người đang tham dự hội nghị Cảnh sát các quốc gia Đông Nam Á (ASEANAPOL) lần thứ 37 tại Singapore, cho biết cảnh sát các nước thành viên ASEAN đã nhất trí thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu ASEANAPOL điện tử (e-ADS) nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác. 

Quan chức này cho biết kế hoạch thiết lập hệ thống này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin tình báo một cách nhanh chóng và an toàn với độ chính xác cao, nhất là trong bối cảnh các cuộc tấn công liều chết, sự thâm nhập của chủ nghĩa cực đoan và tội phạm xuyên quốc gia đã trở thành thách thức chính cho các lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực. 

Theo Tướng Sukmanto, công nghệ thông tin hiện đại trong hệ thống e-ADS là một trong những giải pháp đối phó với các thách thức này./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top