ClockChủ Nhật, 30/04/2017 06:39

EU, Iran nhất trí xây dựng trung tâm an toàn hạt nhân

TTH.VN - Liên minh châu Âu (EU) và Iran sẽ bắt đầu xây dựng một trung tâm an toàn hạt nhân tiên tiến tại Iran trong tương lai gần, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi cho hay.

LHQ, EU tái khẳng định ủng hộ thỏa thuận hạt nhân IranEU: Iran tuân thủ Kế hoạch Hành động Toàn diện chung

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi (bên trái) và Ủy viên châu Âu về vấn đề khí hậu và năng lượng Miguel Arias Canete tham dự một cuộc họp báo chung tại Tehran ngày 29/4. Ảnh: FARS

Tuyên bố được ông Salehi đưa ra trong một cuộc họp báo chung với ông Miguel Arias Canete, Ủy viên châu Âu về vấn đề khí hậu và năng lượng, người đang ở Tehran để tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Iran-EU đầu tiên về năng lượng bền vững .

Ông Salehi nói thêm rằng, trung tâm an toàn hạt nhân cũng sẽ mở rộng dịch vụ cho các quốc gia trong khu vực. Ông Salehi đã tổ chức 3 vòng đàm phán với ủy viên EU trong 1,5 năm vừa qua và "những thành tựu rất tốt", cũng như phần lớn các hiệp định đã được thực hiện.

Lãnh đạo AEOI lưu ý, càng có nhiều sự tương tác giữa hai bên, các thỏa thuận sẽ được thực hiện càng sớm.

Ông Salehi bày tỏ hy vọng, Iran và EU sẽ thúc đẩy hợp tác hạt nhân, đồng thời 2 bên sẽ ký kết 2 hiệp định về vấn đề này.

Trước đó vào ngày 18/4, Iran và Ủy ban châu Âu đã ký dự án hợp tác về an toàn hạt nhân đầu tiên, trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) do Tehran và nhóm P5 + 1 ký kết hồi năm 2015.

Thanh Ngân (Lược dịch từ PressTV & Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

TIN MỚI

Return to top