ClockChủ Nhật, 07/08/2016 14:39

Hàn Quốc: Hơn 1.000 người nhập viện do nắng nóng

TTH.VN - Giữa đợt nắng nóng kéo dài đang tác động đến bán đảo Triều Tiên, số lượng người Hàn Quốc phải đến cấp cứu ở các bệnh viện trên toàn quốc do các bệnh liên quan đến nhiệt (HRIs) đã lên đến hơn 1.000 người trong mùa hè này, một nửa trong số đó được ghi nhận chỉ trong 2 tuần gần đây, một cơ quan của chính phủ Hàn Quốc hôm nay (7/8) cho biết.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), có tổng cộng 1.016 người đã nhập viện do say nắng, kiệt sức, chuột rút do nhiệt, ngất xỉu vì nắng nóng và các bệnh liên quan khác kể từ ngày 23/5 đến nay10 nạn nhân đã tử vong.

Một người đàn ông bị say nắng ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Đặc biệt, trong 2 tuần từ 24/7-30/7 và 31/7-5/8, khi cảnh báo sóng nhiệt có hiệu lực trên hầu hết bán đảo, số lượng bệnh nhân do các bệnh liên quan đến nhiệt đã tăng tương ứng lên đến 267 và 251 người, KCDC cho biết.

Theo ghi nhận, số lượng bệnh nhân HRIs năm nay đã vượt quá tổng số 818 người năm 2014 và tương đương với tổng 1.051 người bnă ảnh hưởng hồi năm ngoái.

Trung tâm KCDC ghi nhận 75,1% các bệnh nhân là nam giới và 26,2% là người cao niên ở độ tuổi trên 65.

Thời tiết nắng nóng ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

KCDC tuyên bố sẽ đẩy mạnh các hoạt động giám sát HRI, khi hiện trung tâm chỉ mới ghi nhận số lượng người bị ảnh hưởng thông qua con số bệnh nhân đến các phòng cấp cứu bệnh.

Trong khi đó, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, số lượng “đêm nhiệt đới” tại Seoul từ ngày 22/7 đến nay lên tới 15 ngày. Một đêm nhiệt đới, được xác định bởi mức nhiệt độ thấp vào ban đêm vẫn trên 25 độ C, chỉ không xuất hiện trong 2 ngày 28/7 và 3/8 trong khoảng thời gian này.

Theo dự báo của KMA, thời tiết nắng nóng bất thường sẽ tiếp diễn cho đến giữa tháng này, và dự đoán số đêm nhiệt đới ở Seoul sẽ tăng lên ít nhất là 23 ngày, nhiều thứ 2 trong lịch sử. Năm 1994, 36 đêm nhiệt đới đã được ghi nhận ở thủ đô Seoul.

Tố Quyên (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top