ClockThứ Tư, 23/11/2016 21:09

Hàn Quốc tăng cường các biện pháp kiểm dịch cúm gia cầm

TTH - Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/11 cho biết đã tăng cường các hoạt động theo dõi dịch cúm gia cầm (AI) khi căn bệnh này dường như đang lan truyền nhanh chóng trên khắp cả nước.

Nhân viên y tế kiểm tra dịch cúm gia cầm ở gà. Ảnh: SCM

Bốn trường hợp cúm gia cầm đã được ghi nhận trong nước kể từ ngày 16/11, khi ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại một trang trại gà ở Haenam, cách Seoul 423 km về phía nam.

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc tuyên bố nâng mức cảnh báo từ “thận trọng” lên “báo động”, yêu cầu chính quyền các tỉnh phải vận hành các trung tâm hoạt động khẩn cấp và tăng cường các biện pháp khử trùng ở mọi khu vực nông nghiệp.

“Tốc độ lây lan của cúm gia cầm quá nhanh, có thể sẽ tấn công các khu vực phía Tây và thậm chí cả nước”, Bộ cho biết. “Chủng H5N6 đợt này có khả năng gây bệnh nhiều hơn so với loại H5N8 đã được phát hiện trong quá khứ”.

BảO NGHI (Lược dịch từ The Yonhap)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

TIN MỚI

Return to top