ClockThứ Tư, 18/09/2019 07:27

Indonesia “làm mọi thứ” để dập tắt cháy rừng

TTH.VN - Tờ CNA trích lời Tổng thống Indonesia Joko Widodo sau chuyến thăm của ông đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cháy rừng trong ngày 17/9 cho biết, Indonesia đang chiến đấu với hàng loạt vụ cháy rừng gây ra khói độc hại lan khắp khu vực Đông Nam Á.

Singapore: Chất lượng không khí thấp nhất trong 3 năm qua do cháy rừngTạo mây làm mưa nhân tạoIndonesia: Mức độ cháy rừng giảm đáng kểIndonesia gia hạn lệnh đóng cửa rừng thêm 2 năm

Indonesia vào mùa đối phó với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Ảnh minh họa: Vietnam+

Các vụ cháy rừng đang hoành hành trên các đảo Borneo và Sumatra, gây ra ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả một số nước láng giềng như Singapore và Malaysia.

Trong chuyến thăm đến tỉnh Riau thuộc đảo Sumatra, Tổng thống Joko Widodo cho biết gần 6.000 đã được điều động đến các điểm nóng để hỗ trợ cứu hỏa.

“Chúng tôi đã và đang triển khai mọi nỗ lưc”, vị tổng thống nhấn mạnh.

Cùng với đội ngũ lính cứu hỏa trên mặt đất, hàng chục máy bay đã được sử dụng để ném bom nước, hỗ trợ dập tắt các đám cháy.

Được biết, cháy rừng xảy ra do người dân cố tình đốt rừng lấy đất. Đây là vấn đề xảy ra thường niên đối với Indonesia và các quốc gia lân cận. Song hậu quả lúc này nặng nề hơn khi thời tiết đặc biệt khô hạn.

Giới chức Indonesia mới đây cho biết đã bắt giữ gần 200 nghi phạm có liên quan đến các hoạt động phạm pháp dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng.

Đến ngày 17/9, số lượng điểm nóng hỏa hoạn đã được kiểm soát. Tuy nhiên một phần khu vực ASEAN vẫn bị bao phủ bởi một lớp khói mù dày đặc.

Trên đảo Borneo, mức độ ô nhiễm không khí đạt mức cảnh báo “nguy hiểm”, dữ liệu của Bộ Môi trường Indonesia cho hay. Hàng trăm trường học trên địa bàn toàn quốc đã buộc phải đóng cửa tạm thời.

Lây lan sang cả Singapore, chất lượng không khí ở đây cũng chạm ngưỡng “không lành mạnh”.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức trực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng tại đỉnh núi Hòn Vượn từ ngày 26/4 - 1/5.

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ
Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top