ClockThứ Năm, 12/09/2019 10:34

Tạo mây làm mưa nhân tạo

Để đối phó với tình trạng khói mù bao phủ đang diễn ra tại Malaysia vào mùa khô gây hại cho sức khỏe người dân, Chính phủ nước này cho biết đang lên kế hoạch áp dụng công nghệ “gieo” mây làm mưa nhân tạo.

Hàn Quốc đề xuất cùng Trung Quốc làm mưa nhân tạo làm sạch không khíThái Lan làm mưa nhân tạo ứng phó với hạn hánĐông Nam Á: Khói mù dẫn đến các ca nhập viện do vấn đề hô hấp

Máy bay gieo mây làm mưa nhân tạo

Kế hoạch được công bố trong bối cảnh chất lượng không khí ở nhiều khu vực của Malaysia đang ở mức có thể gây hại sức khỏe người dân do chịu ảnh hưởng của khói bụi từ các vụ cháy rừng ở quốc gia láng giềng Indonesia. 

Trong đợt bùng phát mới nhất, nhiều khu vực tại bang Sarawak trên đảo Borneo, miền Đông Malaysia, đã bị khói mù phủ kín. Trong ngày 10-9, hàng trăm trường học tại Sarawak đã phải đóng cửa sau khi chất lượng không khí giảm mạnh do khói mù. Tổng số học sinh phải nghỉ học là hơn 150.000 em. 

Theo Bộ Môi trường Malaysia, chất lượng không khí ở nhiều nơi trong bang Sarawak được ghi nhận ở mức “có hại cho sức khỏe”, khi chỉ số ô nhiễm không khí (API) là 120 - 186 điểm. Theo quy định của nước này, API đạt 0-50 là “tốt”, 51-100 là “trung bình”, 101-200 là “có hại cho sức khỏe”, 201-300 là “rất độc hại”. Trường học sẽ phải đóng cửa ngay lập tức nếu API được ghi nhận trong một tỉnh vượt ngưỡng 200.          

Khói mù dày đặc, không khí đầy mùi lá cây cháy cũng đã bủa vây thủ đô Kuala Lumpur và nước láng giềng Singapore. Nhiều cư dân ở Kuala Lumpur phàn nàn về hiện tượng kích ứng mắt và khó chịu nơi cổ họng. 

Theo ông Gary Theseira, một quan chức thuộc Bộ Môi trường Malaysia, chỉ số ô nhiễm ở một số nơi đã đạt đến mức có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe cư dân, trong đó tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Kuching - thành phố có hơn 500.000 người sinh sống. Hiện Chính phủ Malaysia đã sẵn sàng thực hiện biện pháp tạo mây làm mưa nhân tạo với các hóa chất đặc biệt được nạp đầy trên các máy bay.

Tình trạng khói mù bao phủ thường xuyên xảy ra tại một số quốc gia Đông Nam Á trong mùa khô, khi người dân Indonesia đốt rừng, phát quang đất để thu hoạch dầu cọ và các loại cây trồng khác cũng như các hoạt động tại lâm trường sản xuất các nguyên liệu giấy. 

Cơ quan Khí tượng Malaysia dự báo tình trạng khói mù này sẽ còn diễn biến tồi tệ hơn trong bối cảnh thời tiết nóng sẽ còn kéo dài ở nước này trong một tuần nữa và mùa gió mùa sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng tới. Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia cho biết sẽ khiếu nại Chính phủ Indonesia về tình trạng khói mù, đồng thời kêu gọi Indonesia nhanh chóng dập tắt cháy rừng. 

Malaysia cũng đề nghị hỗ trợ Indonesia dập lửa tại khu vực Kalimantan và Sumatera. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Indonesia phủ nhận cáo buộc do tình trạng đốt rừng diễn ra tại nước này đã gây ra hiện tượng khói mù tại Malaysia.

Indonesia đang vật lộn với các vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong 20 năm qua. Hiện Chính phủ Indonesia đã triển khai hàng ngàn người để kiểm soát ngọn lửa nhằm ngăn nguy cơ lặp lại thảm họa cháy rừng hồi năm 2015. 

Theo Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, tổng cộng có 8 tỉnh của nước này đối mặt với nguy cơ cháy rừng, trong đó 6 tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp về cháy rừng kéo dài từ 90 đến 323 ngày. 

Theo Cơ quan Khí hậu, Khí tượng và Địa vật lý (BMKG) Indonesia, không chỉ Indonesia, số lượng các điểm nóng cháy rừng có xu hướng gia tăng tại Malaysia, Philippines, Thái Lan, Papua New Guinea…

Theo SGGP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức trực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng tại đỉnh núi Hòn Vượn từ ngày 26/4 - 1/5.

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Return to top