ClockThứ Ba, 05/12/2017 14:29

Liên Hiệp quốc thông qua nghị quyết xóa bỏ hạt nhân do Nhật đề xuất

Ngày 4/12, Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc đã thông qua nghị quyết chống vũ khí hạt nhân do Nhật Bản soạn thảo.

Hàn Quốc lập cơ quan đối phó vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều TiênTìm thấy địa điểm có thể là cơ sở hạt nhân bí mật của Triều TiênCảnh báo âm mưu đánh bom thành phố lớn nhất miền Nam Thái LanLãnh đạo Triều Tiên chỉ thị tiếp tục thử hạt nhân

Một phiên họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là năm thứ 24 liên tiếp Nhật Bản đệ trình nghị quyết này lên Liên Hiệp quốc.

Theo hãng tin Kyodo, nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của 156 quốc gia, ít hơn 11 nước so với năm ngoái. Trung Quốc, Triều Tiên, Nga và Syria vẫn là 4 quốc gia tiếp tục phản đối nghị quyết này.

Nghị quyết lần này "tái khẳng định quyết tâm của tất cả các nước nhằm thống nhất hành động hướng tới loại trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân thông qua việc giảm căng thẳng quốc tế và tăng cường lòng tin giữa các quốc gia, qua đó tạo điều kiện cho việc giải giáp vũ khí và tăng cường cơ chế chống chạy đua vũ khí hạt nhân."

Cuộc bỏ phiếu năm nay diễn ra trong bối cảnh Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân toàn cầu được Liên hợp quốc chính thức thông qua vào ngày 7/7 vừa qua.

Những nước bỏ phiếu tán thành văn kiện này cho rằng nội dung nghị quyết mới nhất của Nhật Bản chỉ ủng hộ các thỏa thuận trước đây mà không đề cập đến lệnh cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt mới nhất này.

Tuy nhiên, quan chức một nước sở hữu vũ khí hạt nhân (đề nghị giấu tên) lại nhận định nội dung nghị quyết mới của Tokyo đã phản ánh được diễn biến thực tế hiện nay trên thế giới.

Tháng 10/2016, một ủy ban Liên Hiệp quốc cũng thông qua nghị quyết do Nhật Bản đề xuất với 144 phiếu ủng hộ, 4 phiếu chống và 27 phiếu trắng.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top