ClockThứ Bảy, 01/10/2016 14:38

Mỹ-Cuba tổ chức cuộc họp Ủy ban song phương lần thứ 4

Ngày 30/9, tại thủ đô Washington, Mỹ và Cuba đã diễn ra cuộc họp lần thứ 4 của Ủy ban song phương với trọng tâm là khẳng định những thỏa thuận của phiên họp trước, đồng thời cùng vạch ra những bước đi mới cho cả hai bên trong giai đoạn cuối năm 2016 nhằm thúc đẩy quá trình cải thiện quan hệ.

Mỹ bổ nhiệm Đại sứ đầu tiên tại Cuba sau hơn 50 nămCuba và Mỹ xúc tiến vòng đối thoại mới về lĩnh vực hàng khôngChuyến bay thương mại đầu tiên của Mỹ hạ cánh xuống Cuba sau hơn 50 nămCuba cam kết thắt chặt an ninh cho các chuyến bay của MỹDu khách Mỹ đến Cuba tăng 84% trong nửa đầu năm 2016

Ảnh minh họa. Nguồn: wsj.com

Phái đoàn Mỹ do Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Tây bán cầu Mari Carmen Aponte dẫn đầu cùng các quan chức như Đại biện lâm thời Mỹ tại Cuba Jeffrey DeLaurentis, Phó Trợ lý Ngoại trưởng John Creamer, Chánh văn phòng kiêm Giám đốc Hoạch định Chính sách Jonathan Finer. 

Phái đoàn Cuba có Đại sứ nước này tại Mỹ Jose Ramon Cabanas và do Vụ trưởng phụ trách các vấn đề Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal dẫn đầu.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong không khí hợp tác và xây dựng, hai bên đã thảo luận cách thức thúc đẩy các vấn đề chủ chốt như nông nghiệp, y tế, bảo vệ môi trường, can dự về kinh tế, khoa học-công nghệ, hàng không dân dụng, văn hóa, giáo dục, tăng cường pháp luật, không phổ biến vũ khí hạt nhân, buôn người, nhân quyền, biên giới trên biển, di trú... 

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận triển vọng tiến hành các cuộc gặp cấp cao sắp tới và chia sẻ mong muốn đạt được tiến bộ càng nhiều càng tốt vào trước cuối năm nay.

Ủy ban song phương chính thức được thành lập vào tháng 8/2015 trong chuyến thăm La Habana của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba. 

Phiên họp đầu tiên của Ủy ban này được tổ chức vào ngày 11/9/2015 và dự kiến phiên tiếp theo sẽ được tổ chức tại thủ đô La Habana của Cuba vào cuối năm nay, trước khi bắt đầu nhiệm kỳ của tổng thống mới tại Nhà Trắng./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top