ClockThứ Tư, 11/01/2017 08:58

Ông Trump muốn hủy bỏ thật sớm hoặc đồng thời thay thế ngay Obamacare

Ông Trump yêu cầu bỏ phiếu hủy bỏ chương trình Obamacare ngay trong tuần tới.

Ông Obama tổng kết thành tựu lớn nhất sau 8 năm làm tổng thốngQuốc hội Mỹ khóa mới họp phiên đầu tiên, đề xuất bỏ ObamacareQuốc hội Mỹ khóa mới họp phiên đầu tiên, đề xuất bỏ Obamacare

Thời báo New York đưa tin, Tổng thống đắc cử Donald Trump nói ông muốn các nghị sỹ Cộng hòa gây áp lực để hủy bỏ thật sớm hoặc đồng thời thay thế ngay chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare.

Tổng thống đắc cử Donald Trump 

Theo Thời báo New York, ông Trump yêu cầu bỏ phiếu hủy bỏ chương trình Obamacare ngay trong tuần tới và nói việc thay thế chương trình này sẽ sớm được thực hiện hoặc ngay lập tức. Ông Trump nói “Sẽ không có chuyện hủy bỏ rồi hai năm sau mới thay thế” trong khi đề cập tới đề xuất “Hủy bỏ và trì hoãn” của một số nghị sỹ Cộng hòa.

Thời báo New York cho rằng việc thông qua nhanh chóng một kế hoạch thay thế như vậy gần như là không thể vì lãnh đạo Cộng hòa trong Quốc hội không thống nhất trong việc dự thảo một chương trình thay thế khác. Chương trình Obamacare đã giúp giảm tỷ lệ người không có bảo hiểm xuống mức kỷ lục và khoảng 20 triệu người được tiếp cận bảo hiểm y tế trong 6 năm qua./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top