ClockThứ Hai, 18/12/2017 20:34

Pháp: Năng lượng tái tạo, hạt nhân hỗ trợ mục tiêu cắt giảm CO2

TTH - Tờ Economic Times ngày 18/12 dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ưu tiên của ông là cắt giảm phát thải CO2 và đóng cửa các nhà máy nhiệt điện đốt than gây ô nhiễm.

Bắc Kinh hướng tới cắt giảm lượng than tiêu thụ vào năm 2020Bangladesh đứng đầu thế giới về hệ thống điện mặt trời gia dụngNăm 2017 Google sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình France 2, Tổng thống Macron khẳng định: “Ưu tiên của tôi ở Pháp, châu Âu và trên toàn thế giới là lượng khí thải CO2 và sự nóng lên toàn cầu”.

Tuy nhiên, năng lượng tái tạo chỉ chiếm một phần nhỏ trong sản lượng điện của Pháp, trong khi năng lượng điện hạt nhân chiếm 75% tổng lượng điện quốc gia.

Ông Macron nói thêm: “Hạt nhân không xấu đối với phát thải CO2, thậm chí là phương thức không carbon nhất để sản xuất điện cùng năng lượng tái tạo”.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Economic Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

TIN MỚI

Return to top