ClockThứ Hai, 13/02/2017 21:51

Rút khỏi TPP có thể làm suy yếu vị thế của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương

TTH - Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) dự kiến sẽ làm suy yếu vị thế kinh tế và chiến lược của nước này trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một viện nghiên cứu của nhà nước đặt tại Seoul cho biết.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi TPP ngày 23/1/2017. Ảnh: SCMP

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra sắc lệnh rút khỏi TPP - vốn được ký bởi người tiền nhiệm Barack Obama sau 7 năm đàm phán với 11 quốc gia. Theo đó, TPP hiện vẫn chưa được phê duyệt do sự rút lui của Mỹ.

Trong một báo cáo, Giáo sư Kang Seon-jou của Học viện Ngoại giao và An ninh Quốc gia Hàn Quốc (IFANS) nhận định rằng, “quyết định rút Mỹ khỏi TPP của Tổng thống Trump có thể mở đường cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thông qua Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP)”.

“Việc Mỹ rút khỏi TPP cũng đặt Trung Quốc vào lợi thế chiến lược trong khu vực châu Á... và có thể gửi đến các nước châu Á-Thái Bình Dương tín hiệu rằng Mỹ đang rút lui khỏi khu vực trong một thời điểm quan trọng - vốn có thể làm suy yếu vị thế kinh tế và chiến lược của Mỹ”, một giáo sư khác của IFANS cho biết.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, sự rút lui này dự kiến sẽ kích hoạt chủ nghĩa bảo hộ thương mại, kéo dài thời gian tăng trưởng chậm và làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ trên toàn cầu.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Yonhap & Koreaherald)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top