ClockThứ Hai, 26/11/2018 09:39

Singapore và các nước chung tay đối phó với bệnh tiểu đường

TTH - Trong thông cáo báo chí vào ngày 25/11, Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết, 300 đại biểu trong nước và quốc tế sẽ tập trung tại Singapore trong 2 ngày tới để tham gia hội nghị toàn cầu về bệnh tiểu đường.

Phó Thủ tướng Singapore: Biến đổi khí hậu là thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hộiSingapore dẫn đầu châu Á về năng lực tiếng Anh

NCD là nguyên nhân của 71% các trường hợp tử vong trên thế giới. Ảnh: CNA

Tham dự hội nghị có mặt của các bộ trưởng y tế, quan chức cấp cao, quan chức làm việc tại các viện nghiên cứu từ 18 quốc gia. Tại đây, các đại biểu sẽ cùng nhau bàn bạc và chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc nhất về thách thức của bệnh tiểu đường, từ đó thống nhất phương án hành động để đối phó với chủng bệnh này.

Được biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định các bệnh không truyền nhiễm (NCD) trong đó có tiểu đường đã và đang gây nên rất nhiều trường hợp tử vong và tàn tật trên toàn cầu. Thậm chí NCD là nguyên nhân của 71% các trường hợp tử vong tính đến thời điểm hiện nay.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Devdiscourse, CNA & Jakarta Globe)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Return to top