Thế giới

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung vẫn có thể được ký trong năm 2019

ClockChủ Nhật, 24/11/2019 08:46
Trung Quốc và Mỹ hiện đều muốn hoàn thành Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, nhưng hai bên đều khẳng định không cần quá vội vã.

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể không hoàn thành trong năm 2019Thỏa thuận thương mại một phần Mỹ-Trung có thể được ký ở cấp bộ trưởngMỹ tiến gần tới ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien. Ảnh: Getty Images.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien hôm 23/11 cho rằng, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc vẫn có khả năng hoàn thành trước cuối năm nay.

Phát biểu tại một Diễn đàn an ninh tại Halifax, ông O'Brien cho biết, Mỹ hy vọng thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ hoàn thành trước cuối năm nay và điều này là hoàn toàn khả thi. 

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng khẳng định, Mỹ sẽ không “nhắm mắt làm ngơ” trước các diễn biến tại Hong Kong (Trung Quốc), Biển Đông hay các khu vực khác của thế giới - nơi Mỹ lo ngại về các hành động của Trung Quốc.

Trung Quốc và Mỹ hiện đều muốn hoàn thành Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, nhưng hai bên đều khẳng định không cần quá vội vã. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết, không nóng lòng hoàn tất một thỏa thuận với Trung Quốc, khi nguồn thu từ thuế áp bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là "của trời cho".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng khẳng định, Trung Quốc muốn một thỏa thuận thương mại với Mỹ, nhưng không ngại đáp trả nếu cần thiết.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top