Thế giới

Thủ tướng Anh muốn đào tạo nữ quân nhân cho tiền tuyến

ClockChủ Nhật, 20/12/2015 15:07
TTH.VN - Thủ tướng David Cameron nói với tờ The Sunday Telegraph rằng ông muốn thấy các nữ binh sĩ Anh được huấn luyện để đủ năng lực chiến đấu trên các tiền tuyến trong năm 2016, AFP đưa tin sáng nay (20/12).

Thủ tướng Cameron yêu cầu Bộ Quốc phòng Anh sẵn sàng bố trí nữ binh sĩ vào các vai trò cận chiến trên mặt đất vào cuối năm tới, sau khi Washington trong tháng này vừa công bố lực lượng quân sự nước này sẽ mở cửa tất cả các vị trí - bao gồm cả vai trò chiến đấu ở tiền tuyến - cho phụ nữ.


Thủ tướng David Cameron và các nữ binh sĩ Anh. Ảnh: Thetimes

"Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon và tôi cùng thống nhất mong muốn nhìn thấy tất cả vị trí trong các lực lượng vũ trang của mình đều mở cửa cho nữ giới vào năm 2016", Thủ tướng Cameron tuyên bố, và nói thêm, "chúng tôi đã dỡ bỏ một số rào cản trong các lực lượng vũ trang bằng việc giới thiệu các nữ thủy thủ tàu ngầm và phụ nữ có thể đạt đến cấp bậc cao nhất trong tất cả các lĩnh vực". "Chúng tôi phải hoàn thành công việc trong năm tới và mở ra vai trò chiến đấu mặt đất cho phụ nữ", Thủ tướng Cameron khẳng định.
Số lượng nữ quân nhân đang chiếm khoảng 10% trong các lực lượng vũ trang nước Anh, và hiện nay, phụ nữ đang bị cấm trong các đơn vị chiến đấu mặt đất - nơi mà vai trò chính là tiếp cận và tiêu diệt kẻ thù.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon, một đánh giá gần đây cho thấy, "không có bằng chứng thuyết phục để chứng minh phụ nữ làm giảm hiệu quả trong các tình huống chiến đấu tiếp cận gần". Tuy nhiên, cuộc điều tra kêu gọi phải tiến hành thêm các nghiên cứu vào khoảng giữa năm 2016 về các nhu cầu sinh lý của những vai trò như vậy theo thời gian.
"Tôi hy vọng rằng, sau những phần việc tiếp theo về chế độ và trang thiết bị đào tạo, chúng tôi có thể mở ra vai trò chiến đấu cho phụ nữ vào năm 2016", Bộ trưởng Fallon phát biểu trên tờ The Sunday Telegraph.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, cho dù kết quả đánh giá như thế nào đi nữa thì hiệu quả chiến đấu vẫn là điều tối quan trọng. "Tiêu chuẩn đào tạo không thể hạ xuống để thích ứng với phụ nữ", ông tuyên bố, và nói thêm rằng không phải tất cả mọi nữ chiến binh đều có thể vượt qua các bài kiểm tra. Nhưng rõ ràng, đây là cách đảm bảo chính khả năng, chứ không phải giới tính, xác định thành công ở bất kỳ vị trí quân sự nào".
Một số công việc tiền tuyến đã được mở ra cho phụ nữ 2 thập kỷ trước đây, nhất là đối với các bác sĩ, kỹ sư và pháo binh. Những thay đổi mới chủ yếu sẽ được áp dụng cho các vị trí trong bộ binh, Thủy quân Lục chiến Hoàng gia, Quân đoàn Thiết giáp Hoàng gia và Trung đoàn Không quân Hoàng gia.
Trong tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter công bố, quân đội Mỹ sẽ mở cửa tất cả các vị trí cho phụ nữ, một động thái sâu rộng chính thức kết thúc nhiều thế kỷ theo truyền thống chỉ dành cho nam giới. Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh sự thay đổi này, nói rằng điều đó sẽ cải thiện quân đội Mỹ, như cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc đã làm được trong những năm 1950.
Tố Quyên (lược dịch từ AFP & Todayonline)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Return to top