Thế giới

Thượng đỉnh ASEAN - Ấn Độ 17 là bước ngoặt với quan hệ song phương hậu Covid-19

ClockThứ Sáu, 13/11/2020 09:12
Các nhà lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ đã đánh giá lại tiến bộ đạt được của mối Quan hệ Đối tác chiến lược này, trao đổi các ưu tiên hợp tác mới trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19.

'Tăng cường quan hệ ASEAN-Ấn Độ trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam'EU và những hợp tác mới với ASEAN

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Ấn Độ lần thứ 17 diễn ra ngày 12/11 theo hình thức trực tuyến là sự kiện đối thoại thường niên lớn nhất trong năm giữa hai bên. Trong điều kiện đại dịch Covid-19 và những biến động địa chính trị tại khu vực gần đây, các nhà lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ đã đánh giá lại tiến bộ đạt được của mối Quan hệ Đối tác chiến lược này, trao đổi các ưu tiên hợp tác mới trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19.

Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Ấn Độ dựa trên những di sản chung về lịch sử, địa lý và văn hóa. Và mối quan hệ này luôn là cốt lõi trong Chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ. Đây là khẳng định của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Ấn Độ lần thứ 17 diễn ra theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của thủ tướng Modi và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với vai trò là Chủ tịch năm ASEAN 2020.

Thượng đỉnh ASEAN Ấn Độ lần thứ 17 diễn ra ngày 13/11 (ANI)

Nhà lãnh đạo Ấn Độ kêu gọi hai bên cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác về kinh tế, xã hội, kỹ thuật số, tài chính và kết nối hàng hải để xóa đi những khoảng cách đang tồn tại. Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng nhắc đến những sự tương đồng giữa ‘Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương’ của Ấn Độ và ‘Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương’ của ASEAN trong bối cảnh những thách thức địa chính trị tại khu vực và đại dịch Covid-19 đang gây ra những biến động, cản trở sự hợp tác.

Trong buổi họp báo về kết quả Thượng đỉnh ASEAN - Ấn Độ lần thứ 17, thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ bà Riva Ganguly Das cho biết: “Đại dịch Covid-19 cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu dễ bị tổn thương như thế nào. Nó đặt ra yêu cầu chuỗi cung ứng cần phải có khả năng tự phục hồi cao, và lộ trình toàn cầu tập trung cho vấn đề này, trong đó có cả sự tham gia của ASEAN. Điều này nằm trong chiến lược ‘Tự cường’ mà Thủ tướng Modi khởi xướng nhằm biến Ấn Độ trở thành 1 phần không thể thiếu của chuỗi cung ứng toàn cầu mới.

Tương tự như vậy, ASEAN cũng đã công bố Khung Phục hồi Toàn diện ASEAN để thúc đẩy hợp tác giải quyết những thách thức chưa từng có do Covid-19 gây nên. Cả Ấn Độ và ASEAN đều nhất trí tầm quan trọng của việc duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định tại biển Đông, của việc thượng tôn pháp luật quốc tế trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982, đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông và đảm bảo thương mại hợp pháp không bị cản trở".

Truyền thông Ấn Độ những ngày qua cũng đặc biệt quan tâm tới sự kiện này. Hãng thông tấn ANI cho rằng việc Ấn Độ và ASEAN có nhiều điểm chung trong tầm nhìn về tương lai khu vực là tiền đề để hai bên nâng tầm hợp tác lên mức độ mới. Bài báo cho biết Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên hoan nghênh Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, văn bản có nhiều điểm chung với Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ. Ấn Độ muốn thấy một ASEAN mạnh mẽ, thống nhất và thịnh vượng và đóng vai trò trung tâm tại khu vực. Ấn Độ đang đẩy mạnh hợp tác với ASEAN để cải thiện kết nối hạ tầng khu vực, trong đó có Dự án đường cao tốc 3 bên Ấn Độ - Myanmar - Thái Lan.

Tờ Hindustan Times dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng, đại dịch Covid-19 khiến các nhà lãnh đạo hai bên không thể có một cơ hội gặp mặt như truyền thống. Nhưng không vì thế mà hợp tác giữa hai bên bị ngắt quãng. Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh: “Chúng ta mong muốn đẩy mạnh kết nối giữa Ấn Độ và ASEAN trên mọi lĩnh vực”. Cuộc họp dù là trên môi trường ảo nhưng nỗ lực này sẽ nối liền khoảng các giữa ASEAN và Ấn Độ.

Trong khi đó, tờ Economic Times có phần bình luận cho rằng: Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Ấn Độ lần thứ 17 sẽ là bước ngoặt với quan hệ hai bên giai đoạn hậu Covid-19. Có 3 lý do dẫn tới việc hợp tác ASEAN - Ấn Độ sẽ chặt chẽ hơn. Thứ nhất, ASEAN đang trông đợi vào các tiến bộ trong phát triển vaccine, và các loại thuốc chữa bệnh. Điều này Ấn Độ đang có nhiều kinh nghiệm và lợi thế. Thứ hai, dịch bệnh và tác động của nó mang tính toàn cầu, nhưng hậu quả để lại nghiêm trọng nhất là với chính người dân khu vực. ASEAN và Ấn Độ đều đang tìm kiếm các giải pháp tập thể để đương đầu với các thách thức và lộ trình phục hồi là các ưu tiên trước hết. Thứ ba, ‘Bộ Tứ kim cương’ trong đó có sự tham gia của Ấn Độ đã thành hình, và sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang ngày càng thu hút sự chú ý. Đây là thời điểm thích hợp để mối quan hệ đối tác Ấn Độ và ASEAN cất cánh, cùng nhau vượt qua các thách thức toàn cầu./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top