Thể thao

200 VĐV tham gia Giải Vô địch cầu mây bãi biển quốc gia năm 2023

ClockThứ Bảy, 10/06/2023 18:34
TTH.VN - Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức Giải Vô địch cầu mây bãi biển quốc gia năm 2023, diễn ra từ ngày 10/6 tại bãi biển Thuận An, với sự góp mặt của 9 đơn vị gồm 200 vận động viên (VĐV) trong cả nước về tham dự.

CLB Bóng đá Huế tìm lại niềm vui chiến thắngSăn tìm tài năngASEAN Para Games 12 ngày 8/6: Đoàn thể thao Việt Nam giành được 66 HCV

leftcenterrightdel
 Thi đấu ở nội dung đội tuyển 4 nữ

Các VĐV sẽ tranh tài ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 4 nam - nữ hỗn hợp, đội tuyển 3 nam và đội tuyển 3 nữ.

Theo đại diện ngành văn hóa thể thao tỉnh, thành tích cầu mây Thừa Thiên Huế giành được trong 3 năm qua rất đáng tự hào. Tại Giải Vô địch cầu mây toàn quốc năm 2021 diễn ra ở Sầm Sơn (Thanh Hoá), cầu mây Thừa Thiên Huế giành được 1 HCĐ. Tiếp đó, cầu mây Thừa Thiên Huế đổi màu với tấm HCB giành được ở Giải vô địch cầu mây bãi biển năm 2021 tại Cửa Lò (Nghệ An). Tại Giải Vô địch cầu mây bãi biển năm 2022 ở Nha Trang (Khánh Hòa), cầu mây Thừa Thiên có được 2 tấm HCĐ.

Giải Vô địch cầu mây bãi biển quốc gia năm 2023 được tổ chức nhằm đánh giá công tác đào tạo VĐV tại các địa phương, các ngành; qua đó, có hướng đầu tư, bồi dưỡng các VĐV lên đội tuyển quốc gia tham dự các giải khu vực và quốc tế.

Tin, ảnh: Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Return to top