Thể thao

A Lưới: Khen thưởng học sinh đoạt Huy chương Bạc thể thao

ClockThứ Hai, 25/03/2024 19:59
TTH.VN - Ngày 25/3, UBND huyện A Lưới đã khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023.
HN - Ngọc Huyền
  • HN - Ngọc Huyền

Khen thưởng 33 học sinh đạt giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023Phú Vang: Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác văn hóa-thể thao-du lịch

 A Lưới khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023

Theo đó, đã tổ chức khen thưởng em Hồ Văn Đạt, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Nguyên (A Lưới), đoạt Huy chương Bạc chạy tiếp sức hỗ hợp 4x50m Tiểu học tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023.

Đây là hoạt đông nhằm kịp thời động viên, cổ vũ khích lệ cho phong trào thể dục, thể thao trong các trường học phổ thông trên địa bàn huyện A Lưới.

Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà em Hồ Văn Đạt đã đạt được tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023.

Đồng thời nhấn mạnh đây là niềm vui, niềm tự hào, là tấm gương để cổ vũ động viên học sinh phổ thông trong toàn huyện học tập noi theo trong phong trào thể dục thể thao thành tích cao trong các nhà trường trên địa bàn huyện, theo tinh thần Nghị quyết của Huyện uỷ (khoá XII) đã đề ra.

Tin, ảnh: Nguyên Định
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Return to top