Thể thao

Hơn 13.500 VĐV tham gia Giải chạy “Hue jogging - cùng chạy vì cộng đồng” lần thứ 4

ClockChủ Nhật, 20/08/2023 10:10
TTH.VN - Giải chạy “Hue jogging - cùng chạy vì cộng đồng” lần thứ 4 năm 2023 do Thành Đoàn Huế tổ chức được khai mạc sáng 20/8 tại Quảng trường Ngọ Môn đã thu hút hơn 13.500 vận động viên tham gia.

Hơn 9.000 người đăng ký sự kiện “Hue Jogging - Cùng chạy vì cộng đồng”

leftcenterrightdel
Các VĐV tham gia giải chạy từ lúc trời còn chưa tỏ mặt 

Chính thức diễn ra vào 4h00 sáng ngày 20/8, giải chạy quy tụ mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân đang cư trú trên địa bàn trong và ngoài thành phố.

Các vận động viên (VĐV) tham gia giải chạy lần này với 2 cự ly 5km hoặc 10km, lộ trình xuất phát tại quảng trường Ngọ Môn chạy qua những cung đường đẹp nhất của TP. Huế.

Trong đó, cự ly 05km gồm: Quảng trường Ngọ Môn → Cửa Quảng Đức → Đường Lê Duẩn → Chân Cầu Dã Viên → Đường Lê Duẩn → Đường Yết Kiêu → Cửa Hữu → Đường Yết Kiêu → Đường Lê Huân → Đường Đặng Thái Thân → Đường Đoàn Thị Điểm → Đường 23/8 → Quảng trường Ngọ Môn.

Cự ly 10km gồm: Quảng trường Ngọ Môn → Cửa Quảng Đức → Đường Lê Duẩn → Đường Trần Hưng Đạo → Cầu Trường Tiền → Đường Lê Lợi → Đường Hoàng Hoa Thám → Đường Lý Thường Kiệt → Đường Nguyễn Văn Cừ → Đường Hai Bà Trưng → Đường Nguyễn Huệ → Đường Điện Biên Phủ (đường đi bộ sau lưng Học viện Âm nhạc Huế) → Cầu Ga → Đường Bùi Thị Xuân → Cầu Dã Viên → Đường Lê Duẩn → Đường Yết Kiêu → Cửa Hữu → Đường Yết Kiêu → Đường Lê Huân → Đường Đặng Thái Thân → Đường Đoàn Thị Điểm → Đường 23/8 → Quảng trường Ngọ Môn.

leftcenterrightdel
 Giải chạy đã lan tỏa thông điệp chung tay vì cuộc sống cộng đồng

 Giải chạy “Hue jogging - cùng chạy vì cộng đồng” lần thứ 4 năm 2023 với mục đích động viên, tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Huế  trước khi bước vào năm học mới 2023 - 2024.

Nguồn kinh phí hỗ trợ thông qua việc mỗi người tham gia giải chạy sẽ đóng góp 50.000 đồng/người (miễn phí người dưới 16 tuổi). Số tiền mỗi người chạy đóng góp được sử dụng 20.000 đồng vào việc làm huy chương hoàn thành cho các VĐV, 30.000 đồng được chuyển vào "Quỹ vì người nghèo" nhằm sử dụng vào mục đích tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề “Nâng bước em đến trường”, đây là giải chạy với mục đích lan tỏa thông điệp chung tay vì cuộc sống cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Huế.

Tất cả VĐV hoàn thành cung đường chạy sẽ được nhận huy chương hoàn thành cự ly (finisher medal) và tham gia Minigame bốc thăm trúng thưởng với 106 giải thưởng, tổng trị giá gần 220 triệu đồng.Các chi phí tổ chức do các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tài trợ.

Theo Ban tổ chức, giải chạy còn là cơ hội để rèn luyện sức khỏe và ý chí, hỗ trợ cộng đồng, tạo năng lượng tích cực cho thành phố và trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ cao cấp qua các giải thưởng cho mọi người.

Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những bước chạy đến trái tim

Chạy bộ hiện không còn đơn thuần là chạy bộ và người tham gia không chỉ với mục đích vì sức khỏe bản thân…

Những bước chạy đến trái tim
Return to top