Thể thao

Những khoảnh khắc ấn tượng tại giải VnExpress Marathon Huế 2020

ClockChủ Nhật, 27/12/2020 13:06
TTH.VN - Giải VnExpress Marathon Huế 2020 thu hút hơn 4.500 VĐV chính thức khởi tranh sáng 27/12. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã tham gia chạy cùng VĐV ở cự ly 10km.

Khai mạc giải Marathon lớn nhất Cố đô1.000 vận động viên “nhí” đua tài tại giải Kun Marathon HuếChờ VnExpress Marathon Huế 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (giữa) cùng các VĐV trước giờ xuất phát 

Với 4 cự ly: 5km, 10km, half marathon (21km) và full marathon (42km), trong đó, VĐV tham dự 2 cự ly 21km và 42km chiếm đến 48% cho thấy phong trào chạy bộ ngày càng lan tỏa, sức khỏe, độ dẻo dai của các runner được nâng lên rõ rệt.

VnExpress Marathon Huế 2020 được xem là ngày hội của nhiều nhóm chạy như Hue Citadel Runners (217 thành viên đăng ký), SACOM 142 (142 thành viên đăng ký), Laguna (106 thành viên đăng ký) cùng hàng ngàn VĐV đến từ Hà Nội, Da Nang Runners, Sunday Running Club... và VĐV quốc tế.

Bên cạnh điểm xuất phát và về đích cả 4 cự ly ở giữa Phu Văn Lâu và Nghênh Lương Đình - 2 di tích nổi tiếng của triều Nguyễn, với thông điệp “Cung đường hương sắc”, trong sáng 27/12, các VĐV đã có nhiều trải nghiệm ấn tượng khi ngang qua những con đường rợp bóng cây và nhiều di tích nổi tiếng của Cố đô, như: Trường THPT Chuyên Quốc Học, chùa Thiên Mụ và 3 cây cầu nối liền 2 bờ Bắc - Nam sông Hương: Tràng Tiền, Dã Viên và Phú Xuân…

Một số khoảnh khắc ấn tượng của các VĐV trên đường chạy:

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ xuất phát cự ly 10km lúc 5h50 sáng

Trước đó, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho các VĐV

Một runner "nhí" rất phấn khích khi cùng mẹ ngang qua cây cầu nổi tiếng xứ Huế

Nụ cười của một nữ VĐV xinh đẹp khi ngang qua đường Lê Lợi 

Động lực để các VĐV hoàn thành cự ly tranh tài

Ở chiều ngược lại, CĐV lẫn các VĐV đều thán phục khi chứng kiến hình ảnh này trên đường chạy

Trên suốt hành trình, không khó để bắt gặp những VĐV cosplay trang phục khá ngộ nghĩnh

Cả nam lẫn nữ VĐV vẫn thoải mái khi vận động mạnh với trang phục áo dài 

Mồ hôi ướt đẫm trên đường chạy

Cha con cùng về đích

Trao thưởng cho các VĐV đạt thứ hạng cao cự ly 42km

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top