Thể thao

Rộn ràng đua trải truyền thống làng Triều Sơn Đông

ClockThứ Ba, 20/02/2024 21:17
TTH.VN - Sáng 20/2, Giải đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông năm Giáp Thìn 2024 do Hội đồng làng Triều Sơn Đông và Tổ dân phố Triều Sơn Đông, phường Hương Vinh, TP. Huế phối hợp tổ chức.

Về Lợi Nông xem đua trải đầu xuânDồn la dồn…Sông Vực rộn tiếng trải đua sau 3 năm gián đoạn

“Mồng mười có vật làng Sình

Đua ghe Mười một bên đình Triều Sơn” 

Quy tụ 10 ghe thuộc 10 làng xã trong tỉnh, các đội sẽ cùng nhau tranh tài với cự ly đua bơi từ 700m đến 800m. Gồm 3 vè: Thượng, Trung, Hạ và có 12 độ đua: 1 độ Cúng, 10 độ Tiền và 1 độ Thái Bình. Trong đó. Độ cúng và độ Thái Bình: Bơi 3 vòng 6 tráo, lộn vè rốn. Các độ tiền 1,2,3,4,5,7,8,9,10: Bơi 2 vòng 4 tráo, lộn vè rốn.

Lễ hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lập thành tích mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về đội ghe Thanh Hà, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền; giải nhì thuộc về đội ghe Giáp Trung, xã Hương Cần, TX. Hương Trà; Giải 3 thuộc về đội ghe Tứ Hạ, TX. Hương Trà; giải Phong cách thuộc về đội ghe Điền Môn, huyện Phong Điền.

Giải đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông, phường Hương Vinh tổ chức trên sông Hương với mục đích phát triển môn đua ghe, đua thuyền truyền thống trong nhân dân. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, đồng thời duy trì và phát huy truyền thống văn hóa thể thao và phát triển phong trào tập luyện môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân dân Thừa Thiên Huế.

Ngoài bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, thể thao của địa phương, hội thi đua trải làng Triều Sơn Đông còn là hoạt động thiết thực để quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa của quê hương, làm tiền đề để phát triển du lịch.

Một số hình ảnh tại hội đua trải truyền thống Làng Triều Sơn năm Giáp Thìn 2024:

Các đội thi xuất phát 
Rất đông người dân đến từ sáng sớm để cổ vũ

Giải đua trải làng Triều Sơn Đông còn là hoạt động thiết thực để quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa của quê hương, làm tiền đề để phát triển du lịch

 
Các đội thi tranh tài 
 Giải đua trải rộn ràng một khúc sông quê
Châu Thái
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Về Lợi Nông xem đua trải đầu xuân

Giải đua trải truyền thống TX. Hương Thủy lần thứ XI - 2024 diễn ra sáng 18/2 (mùng 9 tháng Giêng âm lịch) tại sông Lợi Nông (phường Thủy Phương). UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến đã đến dự và cổ vũ các đội đua.

Về Lợi Nông xem đua trải đầu xuân
Dồn la dồn…

Ba ngày Tết về quê, gặp bạn cùng tuổi 60, tóc đã bạc phơ nghe rủ rê: “Ra tết về đua chơ?”. Đua là đua trải ở sông Vực, còn bọn tôi không phải đua mà coi (xem) đua. Còn nữa, đua cũng là dịp để bạn bè í ới gặp nhau. Cùng ở phường Thủy Phương (Hương Thủy), nhưng tôi ở làng Dạ Lê Thượng, còn sông Vực có đua trải thuộc làng dưới Thanh Lam.

Dồn la dồn…
Sông Vực rộn tiếng trải đua sau 3 năm gián đoạn

Sau 3 năm tạm dừng bởi COVID-19, giải đua trải truyền thống đầu xuân trên sông Vực của TX. Hương Thủy khởi tranh trở lại sáng 30/1 (ngày mồng 9 tháng Giêng âm lịch), thu hút hàng ngàn khán giả tham gia, cổ vũ.

Sông Vực rộn tiếng trải đua sau 3 năm gián đoạn
Hấp dẫn giải đua ghe 9 người trên sông Như Ý

Giải đua ghe 9 người khởi tranh sáng 26/6 tại sông Như Ý (khu vực cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh). Đây là hoạt động mở màn của “Chợ quê ngày hội” hưởng ứng Festival Huế 2022 do UBND xã Thủy Thanh (TX. Hương Thủy) tổ chức.

Hấp dẫn giải đua ghe 9 người trên sông Như Ý
Return to top